Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Sẽ tổ chức đánh giá kết quả tìm kiếm
(Dân trí) - Sau nhiều ngày huy động lực lượng, phương tiện để khai quật khu vực nghi có mộ tập thể 70-90 liệt sĩ tại đường Trường Chinh, cơ quan chức năng sẽ tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả tìm kiếm.
Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo) đã ban hành văn bản về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum, Quảng Ngãi) vào sáng 17/6.
Theo kế hoạch, khoảng 8h ngày 17/6, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đối chiếu kết quả công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường khu vực khai quật đường Trường Chinh.

Đội K53 sử dụng phương tiện cơ giới cắt bóc tách lớp nhựa đường để thực hiện đào rãnh ngang (Ảnh: Văn Tùng).
Đến 8h30 cùng ngày, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hội trường Ngọc Linh (phường Kon Tum).
Dự kiến tham dự hội nghị có đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại diện Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Quân khu 5 cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các chiến sỹ đội K53 đào các rãnh ngang, sâu khoảng 3m (Ảnh: Văn Tùng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác tìm kiếm trong những ngày qua. Từ đó, Ban chỉ đạo sẽ có những định hướng để triển khai cho việc tìm kiếm tiếp theo.
Ông Trịnh Công Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, cho biết để công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đạt kết quả, địa phương đã cử cán bộ, lực lượng công an thường xuyên bám sát hiện trường để hỗ trợ về công tác đảm bảo an ninh. Phường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trường Chinh, dự kiến bị ảnh hưởng bởi quá trình khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiều ngày tìm kiếm, Đội K53 đã bóc tách hơn 1.000m3 đất (Ảnh: Văn Tùng).
Theo ông Sơn, phường đã chủ động phát thông báo, kêu gọi người dân cung cấp các thông tin liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay, người dân rất hưởng ứng và hỗ trợ lực lượng quy tập trong việc triển khai tìm kiếm.
Chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh.
Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sĩ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Đây là những người lính thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sĩ.
Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.
Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu hoạt động khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực.
Theo kế hoạch, lực lượng quy tập sẽ đào 4 rãnh chính, cắt ngang đường Trường Chinh và khu vực trước cổng phụ Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm để xác minh khu vực có mộ liệt sĩ tập thể.
Những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Đội K53 đã đào nhiều rãnh khảo sát, bóc tách hơn 1.000m3 đất trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phường Đăk Cấm cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.
Theo kế hoạch, việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 đến 20/6, giai đoạn 2 từ ngày 21/6 đến 25/7, giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26/7 đến hết năm 2026.







