Sơn La chuyển đổi sinh kế để giúp người dân thoát nghèo
(Dân trí) - Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, xã Mường Chiên (Sơn La) đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân từng bước chuyển từ mô hình sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.
Xã Mường Chiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Cà Nàng, Chiềng Khay và Mường Chiên thuộc huyện Quỳnh Nhai (cũ).
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Mường Chiên đã ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của xã tới từng cán bộ, đảng viên và người dân; đồng thời cử cán bộ xuống từng hộ rà soát, đánh giá nguyên nhân còn nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Xã Mường Chiên đang triển khai mô hình nuôi ba ba tại bản Pạ Lò, quy mô 2.000 con, tổng vốn đầu tư hơn 950 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ gần 490 triệu đồng); mô hình trồng dược liệu Thiên niên kiện quy mô 16 ha, với vốn hơn 700 triệu đồng; cùng nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế khác giúp người dân tăng thu nhập ổn định.
Song song với hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi cây trồng, xã tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực từ chương trình, dự án của Nhà nước để nâng cao đời sống người dân. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 5,85%, hộ cận nghèo còn 3,06%.
Những đổi thay ở Mường Chiên là minh chứng về hiệu quả các chính sách giảm nghèo tại Sơn La. Địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Xuân Mai











