Quảng Ninh: Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Dân trí) - Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống mà còn thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Từ đó, Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số thoát nghèo.
Thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung hỗ trợ từ hạ tầng, tín dụng, đào tạo nghề đến phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp và du lịch cộng đồng.
Qua đó, nhiều hộ dân có cơ hội phát triển sinh kế ngay tại quê hương, thu nhập và mức độ tham gia thị trường ngày càng được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2024-2025.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh coi đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động DTTS, là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. Nhiều địa phương đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, hướng nghiệp, kết nối việc làm cho thanh niên DTTS.
Đồng thời Quảng Ninh hỗ trợ vốn, phương tiện, kỹ thuật sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, nhận thức của người dân về học nghề đã chuyển biến tích cực, từ học theo phong trào sang học để ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.
Thu nhập bình quân đầu người tại các xã vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo năm 2024 đạt 83,79 triệu đồng, tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2020. Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển với 768 hợp tác xã nông nghiệp và 432 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao. Các mô hình phát triển rừng bền vững, nông nghiệp sinh thái, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại được triển khai đồng bộ.
Bên cạnh đó, các chương trình vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng nghìn hộ DTTS có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh và làm du lịch cộng đồng. Việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo tồn văn hóa, khôi phục lễ hội truyền thống cũng tạo thêm nguồn thu ổn định cho người dân.
Nhờ cách làm bài bản, Quảng Ninh đã về đích trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh.
Minh Châu











