Nhân rộng nhiều mô hình sinh kế có hiệu quả
(Dân trí) - Nhiều mô hình sản xuất được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo điều kiện cho các hộ dân ở Vĩnh Long vươn lên thoát nghèo.
Mô hình trồng cúc mâm xôi được triển khai từ đầu năm 2024 tại xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã có điều kiện sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho lao động nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Theo đánh giá, mô hình này phù hợp với điều kiện, nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, mô hình được đánh giá rất phù hợp với lao động nữ tại địa phương vì dễ thực hiện, công việc không quá vất vả.

Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, 100% hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình được hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất cúc mâm xôi hiệu quả. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo, cận nghèo; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.
Điển hình như gia đình chị Trương Thị Hoàng Em (ngụ ấp Hòa An, xã Chợ Lách), trước đây là hộ cận nghèo. Với mô hình trồng cúc mâm xôi, chị Hoàng Em đã được hỗ trợ 30 triệu đồng để triển khai thực hiện.
Từ việc được hỗ trợ vốn để thực hiện mô hình sinh kế, cùng với việc được hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như kết nối, tạo đầu ra cho sản phẩm đã giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình đạt được hiệu quả cao. Đến nay, gia đình chị Hoàng Em đã thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng ổn định.
Ông Nguyễn Việt Thương, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), cho biết cùng với việc phát triển sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm… đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.
Qua kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, xã Chợ Lách còn 86 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,79%); giảm 0,58% so với năm 2024.
Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), cho biết, thời gian qua, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo chuyển biến rõ rệt đối với phụ nữ trên địa bàn xã.
Các mô hình sinh kế, nhất là mô hình trồng cúc mâm xôi, phù hợp với điều kiện lao động nữ và giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định hơn. Phụ nữ được tiếp cận vốn, kỹ thuật và việc làm nên tự tin hơn trong phát triển kinh tế gia đình.
"Kết quả giảm nghèo của xã có đóng góp rất quan trọng từ sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt là các hộ do phụ nữ làm chủ. Thông qua Chương trình, nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, vai trò của phụ nữ được khẳng định rõ hơn.
Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ thiết thực để nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng có điều kiện phát triển bền vững. Mục tiêu là nâng chất đời sống người dân và duy trì kết quả giảm nghèo theo hướng ổn định, lâu dài", Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách nhấn mạnh.
Còn tại xã Song Lộc, Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng chanh không hạt xuất khẩu là một điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể. Chi hội có 30 thành viên liên kết với Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí trên diện tích gần 20 ha.
Nhờ được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 700 triệu đồng, các hộ đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt - loại cây có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Mỗi hộ được vay 5 triệu đồng/công, tối đa 50 triệu đồng/hộ để đầu tư lên liếp, hệ thống tưới và mua giống.
Ông Lâm Ngọc Hải, một trong những hội viên tiên phong chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt cho biết: “Nhờ có vốn vay của Hội Nông dân cho nên tôi mới dám chuyển từ 17 công đất trồng lúa sang trồng chanh không hạt. Hợp tác xã hỗ trợ kỹ thuật nên yên tâm sản xuất. Hiện nay, 17 công chanh của tôi cho thu nhập gần 500 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa”.
Thực tế cho thấy, những mô hình nuôi dê, trồng rau trong nhà lưới, trồng cúc mâm xôi hay trồng chanh không hạt đã và đang chứng minh hiệu quả rõ rệt của các chính sách giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mô hình này còn giúp hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định, mở ra hướng đi bền vững cho người dân địa phương.
Quan trọng hơn, sự thành công của các mô hình này đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, chủ động vươn lên của người dân - yếu tố then chốt để chính sách và công tác giảm nghèo bền vững đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng nông thôn Vĩnh Long và cả nước.
Bảo Châu











