Lạng Sơn đẩy nhanh giải ngân nguồn lực Chương trình 1719

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn ước giải ngân 140 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 1719 được phép kéo dài sang năm 2026. Địa phương đang rà soát, điều chỉnh các nội dung hỗ trợ để phù hợp thực tế.

Hơn 816 tỷ đồng vốn được kéo dài sang năm 2026

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) được phép kéo dài sang năm 2026 là hơn 816,2 tỷ đồng.

Lạng Sơn đẩy nhanh giải ngân nguồn lực Chương trình 1719 - 1
Nhiều mô hình phát triển sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số Lạng Sơn vươn lên thoát nghèo (Ảnh: PV).

Trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 283 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 533,1 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, tỉnh ước giải ngân 140 tỷ đồng, gồm 80 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 60 tỷ đồng vốn sự nghiệp, đạt 16,5% tổng nguồn vốn được kéo dài.

Nguồn lực này đang được Lạng Sơn tiếp tục đưa vào các dự án, chính sách hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nước sinh hoạt, sinh kế, cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa.

Để thúc đẩy tiến độ, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát nhu cầu và đối tượng thụ hưởng. Các nội dung triển khai cũng được xem xét, điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Lạng Sơn đồng thời ban hành các văn bản cụ thể hóa chính sách của Trung ương, trong đó quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Lạng Sơn đẩy nhanh giải ngân nguồn lực Chương trình 1719 - 2
Chương trình 1719 giúp nâng cao đời sống người dân (Ảnh: Trần Huyền).

Tuy nhiên, giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp sang năm 2026 vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là đối với vốn sự nghiệp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số nội dung hỗ trợ không còn hoàn toàn phù hợp do số lượng, địa bàn và nhóm đối tượng thụ hưởng có sự thay đổi.

Việc xác định lại đối tượng ở một số nơi cũng mất nhiều thời gian. Người dân ở vùng miền núi phân tán, nhu cầu hỗ trợ thường xuyên biến động; một số trường hợp đủ điều kiện nhưng không còn nhu cầu hoặc đã được hưởng chính sách từ chương trình khác.

Tập trung sinh kế, ổn định dân cư và nâng cao năng lực

Trong các nội dung đang triển khai, Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tiếp tục được Lạng Sơn ưu tiên thực hiện. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt đang được triển khai theo nhu cầu thực tế của người dân.

Tỉnh đã hỗ trợ máy móc, nông cụ cho 8 hộ gia đình, qua đó tạo thêm điều kiện để các hộ phát triển sản xuất, từng bước cải thiện sinh kế.

Ở lĩnh vực văn hóa, 25 nhà văn hóa thôn đã được hỗ trợ trang thiết bị. Các dự án chuyển tiếp tiếp tục được đầu tư, đồng thời địa phương xây dựng kế hoạch triển khai những hoạt động hỗ trợ văn hóa trong thời gian tới.

Tại các địa bàn Chi Lăng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, những công trình, dự án chuyển tiếp thuộc nội dung sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tiếp tục được thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Song song với đầu tư trực tiếp, việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và giám sát chương trình cũng được đặt ra nhằm bảo đảm nguồn lực đến đúng địa chỉ. Đây là vai trò của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 Chương trình 1719, nhằm giúp cán bộ cơ sở nắm rõ quy định, xác định đúng đối tượng và tổ chức thực hiện sát với nhu cầu.

Việc giám sát, trong đó có huy động người dân cùng tham gia, cũng góp phần kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch, phần lớn các dự án, nội dung đang triển khai tại Lạng Sơn sẽ được hoàn thành trong năm 2026. 

Xuân Mai

Đọc nhiều trong An sinh