Hà Nội:
Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc từ sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ
(Dân trí) - Từ thực hiện chính sách ưu đãi đến các hoạt động tri ân, Hà Nội đang góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công.
Những năm qua, công tác chăm sóc, tri ân người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Chăm lo từ những điều thiết thực
Là địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, Hà Nội hiện quản lý hơn 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng liên quan. Trong đó có hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ, khoảng 65.000 hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 20.000 hồ sơ bệnh binh cùng nhiều nhóm đối tượng chính sách khác.
Một trong những điểm nhấn trong công tác chăm sóc người có công của Hà Nội là từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng.
Hiện nay, các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của thành phố tiếp tục được đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường chăm sóc an toàn, thân thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các trung tâm đã tổ chức điều dưỡng tập trung cho gần 6.800 lượt người có công, với tổng kinh phí gần 41 tỷ đồng.

TP Hà Nội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Song song với chăm sóc sức khỏe, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi. Sáu tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 74.500 người có công với tổng kinh phí trên 1.414 tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc chi trả chính sách qua tài khoản ngân hàng đạt tỷ lệ hơn 99,5%, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện cho người thụ hưởng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp giải quyết nhiều thủ tục về người có công cho cấp xã. Việc đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân khi tiếp cận chính sách.
Lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"
Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện chính sách, Hà Nội còn duy trì nhiều hoạt động tri ân sâu rộng thông qua phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Theo ông Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, những năm qua, Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Riêng năm 2025, thành phố vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt hơn 26 tỷ đồng; tặng 1.102 sổ tiết kiệm; tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 149 nhà ở cho người có công.
Cùng với đó, hơn 317.000 suất quà đã được trao tặng; hơn 40.000 lượt người thuộc diện chính sách được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc; hơn 9.500 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ được tổ chức điều dưỡng tập trung.
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tri ân, trao hơn 114.000 suất quà với tổng kinh phí trên 273 tỷ đồng.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, các hoạt động chăm lo người có công không chỉ hướng tới hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và nhân dân Thủ đô.
Gìn giữ những "địa chỉ đỏ"
Cùng với chăm lo đời sống người có công, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.
Hiện thành phố đang quản lý hơn 54.000 phần mộ liệt sĩ tại 340 nghĩa trang trên địa bàn. Các nghĩa trang thường xuyên được chỉnh trang, bảo đảm xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm, trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.
Thành phố cũng tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy nhanh việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần giúp nhiều gia đình thực hiện mong mỏi tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi.
Những hoạt động ấy cho thấy công tác chăm lo người có công ở Hà Nội không chỉ là việc thực hiện chính sách mà còn là hành trình gìn giữ ký ức, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, việc chăm lo người có công tiếp tục được Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi thương binh được chăm sóc, mỗi phần mộ liệt sĩ được gìn giữ đều góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.







