Khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở di tích Kinh thành Huế

(Dân trí) - Lãnh đạo thành phố Huế trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế và làm việc với các nhân chứng liên quan địa điểm được cho là có mộ liệt sĩ tập thể hi sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968.

Ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng, thu thập thêm thông tin, khảo sát thực địa điểm được cho là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể theo phản ánh của người dân ở gần cửa Chánh Tây, di tích Kinh thành Huế, nay thuộc tổ dân phố 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân.

Khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở di tích Kinh thành Huế - 1

Ông Nguyễn Văn Mạnh (thứ 3 từ bên trái sang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng đoàn công tác, nhân chứng khảo sát địa điểm được cho là chôn cất tập thể liệt sĩ (Ảnh: Lê Sáu).

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Lượt (trú tại phường Phú Xuân), người cung cấp thông tin cùng một số nhân chứng, chia sẻ những ký ức, sự việc từng chứng kiến 58 năm trước. Qua đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin thu thập từ nhiều nhân chứng khác, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận, rà soát, đánh giá dữ liệu phục vụ công tác xác minh.

Các nhân chứng và người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm khảo sát, kiểm chứng bằng phương pháp khoa học nhằm làm rõ thông tin, từ đó có cơ sở tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ nếu đủ điều kiện.

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi với các nhân chứng và trực tiếp khảo sát hiện trường, ông Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, cảm ơn tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở di tích Kinh thành Huế - 2

Lãnh đạo thành phố Huế trao đổi với người dân từng chứng kiến sự việc (Ảnh: Lê Sáu).

Ông Mạnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các phương án, kế hoạch để Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố tiếp tục xác minh, đánh giá, triển khai các bước tiếp theo.

Ông Mạnh khẳng định, việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thành phố Huế sẽ bám sát các nguồn thông tin, tổ chức kiểm chứng một cách khách quan, khoa học; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định khi có đầy đủ cơ sở.

Lãnh đạo thành phố Huế kêu gọi các tổ chức, cựu chiến binh, nhân dân nếu có thêm thông tin liên quan tiếp tục cung cấp cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, đồng đội.

Trước đó, chiều 8/6, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, đã làm việc với các nhân chứng để nắm tình hình, khảo sát thực tế khu vực được cho là mộ liệt sĩ tập thể tại phường Phú Xuân.

Theo thông tin từ ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú tại phường Phú Xuân), vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng với cha ruột đi qua khu vực cửa Chánh Tây của di tích Kinh thành Huế thấy có hố bom. Thời điểm đó, dưới hố bom có khoảng 15 thi hài bộ đội hi sinh được lực lượng công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp, độ sâu gần 3m.

Tại buổi làm việc, một số người dân sinh sống ở tổ dân phố 15 Tây Lộc từng chứng kiến sự việc cũng khẳng định nhìn thấy thi hài liệt sĩ được gom về chôn ở hố bom. Hiện hố bom nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây.