Đồng Tháp tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động nữ

(Dân trí) - Đồng Tháp đặt mục tiêu tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động nữ thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ít nhất 30 hợp tác xã (HTX) và 280 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 thành viên, lao động nữ, mở rộng cơ hội tham gia phát triển kinh tế tập thể và cải thiện đời sống.

Để thực hiện mục tiêu này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 8 HTX, phấn đấu tỷ lệ lao động nữ tại các đơn vị này đạt trên 50%, tương đương khoảng 300 lao động nữ có việc làm.

Đồng Tháp tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động nữ - 1
Phụ nữ phường Cao Lãnh tham gia lớp dạy nghề đan dây nhựa, từng bước trang bị kỹ năng để tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập (Ảnh: BT).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ. Tỉnh đặt mục tiêu 100% nữ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị; đồng thời hỗ trợ đào tạo cho thành viên, người lao động và phụ nữ có nhu cầu tham gia kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp chú trọng hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch, ít nhất 70% HTX do phụ nữ tham gia quản lý được tập huấn về chuyển đổi số, 50% ứng dụng phần mềm quản lý hoặc tham gia các sàn thương mại điện tử. Đây được xem là giải pháp giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn.

Trong hoạt động liên kết sản xuất, tỉnh phấn đấu có 25 HTX tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và 20 HTX ký hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp. Việc mở rộng đầu ra được kỳ vọng giúp các HTX duy trì sản xuất, tạo thêm việc làm và bảo đảm thu nhập cho lao động nữ.

Để triển khai hiệu quả, 100% cán bộ Hội phụ trách phát triển kinh tế tập thể, HTX sẽ được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình này.

UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch. Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước hằng năm, lồng ghép các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, chương trình mục tiêu quốc gia và huy động nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Thông qua các mô hình HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, Đồng Tháp hướng tới mở rộng cơ hội việc làm, giúp lao động nữ chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Hồng Thúy