Đà Nẵng tìm thân nhân cán bộ đi B để trao trả hơn 1.100 hồ sơ, kỷ vật
(Dân trí) - Đà Nẵng đang tìm thân nhân của 1.104 cán bộ "đi B" có quê quán Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) để trao trả hồ sơ, kỷ vật sau nhiều năm lưu giữ.
Ngày 30/7, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đang tìm kiếm, xác minh thông tin để trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ "đi B" (là cách gọi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chỉ việc cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc tình nguyện vào miền Nam công tác, phục vụ chiến đấu) cho chính chủ hoặc thân nhân.
Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, số hồ sơ, kỷ vật này hiện được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Một kỷ vật của cán bộ đi B đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.
Hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng bảo quản 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ "đi B" có quê quán tại tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ, nhưng chưa xác định được người nhận hoặc thân nhân để trao trả.
Những hồ sơ này chủ yếu là các y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... "đi B" theo diện dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý, không bao gồm hồ sơ của quân đội và bộ đội "đi B" thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng.
Để sớm đưa các hồ sơ, kỷ vật trở về với chủ nhân hoặc gia đình, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ tìm kiếm và xác minh thông tin nơi cư trú của cán bộ "đi B" hoặc thân nhân.
Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp xác minh thông tin để việc trao trả được thực hiện thuận lợi. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận, đối chiếu thông tin.







