Trung ương Đoàn linh hoạt tổ chức hoạt động theo hình thức trực tuyến

Mai Châm

(Dân trí) - Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021 được tổ chức trực tuyến.

Sơ kết 5 năm "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, xâm ngập mặn diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực.

Trung ương Đoàn linh hoạt tổ chức hoạt động theo hình thức trực tuyến - 1

Đầu cầu Hà Nội của hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ngày 24/5/2021 tại Hà Nội, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021 được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa các đầu cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu trung tâm tại thành phố Hà Nội, hội nghị có sự tham gia của ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn; các điểm cầu các tỉnh, thành đoàn có sự tham của Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tăng cường tuyên truyền, xây dựng các tuyến tin bài, xuất bản các ấn phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi. Đến nay, 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021 và hướng dẫn thực hiện hàng năm.

Trung ương Đoàn linh hoạt tổ chức hoạt động theo hình thức trực tuyến - 2

Các đầu cầu trên khắp cả nước tham gia hội nghị này.

Các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc thi trực tuyến là một trong những giải pháp đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: cuộc thi "Ánh sáng soi đường" được tổ chức 2 năm/lần; cuộc thi "Tự hào Việt Nam" tổ chức 2 năm/lần; cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ"… với nhiều phương thức mới, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được Đoàn, Hội, Đội phát hiện từ cấp cơ sở; biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện, tỉnh, đến Trung ương; nhiều gương điển hình tiên tiến tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tạo sân chơi kết nối giữa tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các gương, tích cực lan tỏa và giới thiệu về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Với những cố gắng đó, sau hơn 5 năm triển khai, có thể khẳng định nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi.

Qua 5 năm, các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả, như: phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" (giai đoạn 2016 - 2017); phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và 3 chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" (giai đoạn 2018 - 2020).

Trung ương Đoàn linh hoạt tổ chức hoạt động theo hình thức trực tuyến - 3

Đầu cầu Cần Thơ, cán bộ đeo khẩu trang khi tham gia hội nghị, giữ khoảng cách.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, toàn Đoàn đã thực hiện hơn 369.700 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2.600 tỷ đồng. Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã đăng tải trên 646.700 ý tưởng, sáng kiến; thực hiện 11 dự án xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp, 16 dự án xây dựng cầu nông thôn, hoàn thành và đưa vào sử dụng 173 cầu; tổ chức 21.500 hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; thực hiện gần 11.000 công trình thanh niên nơi biên giới, hải đảo, trị giá hơn 86,7 tỷ đồng. Hơn 481.000 học sinh, sinh viên được trao học bổng, hơn 323.200 học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng. Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ 5.336 tỷ 256 triệu đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 2.626 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho gần 7 triệu lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 1,4 triệu thanh niên.

Các cấp bộ đoàn đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, đời sống hàng ngày. Trên nền tảng giá trị cốt lõi "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", Trung ương Đoàn đã xác lập giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với 12 tiêu chí.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được các cấp bộ đoàn coi là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng cán bộ đoàn các cấp. Một số cấp bộ đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát thường xuyên việc cán bộ đoàn thực hiện 8 điều "nên làm" và 8 điều "không nên làm" để kịp thời góp ý, phê bình trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, họp Ban Chấp hành hay kiểm điểm 6 tháng, cuối năm.

8 giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những ưu điểm và hạn chế đã phân tích ở trên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW thông qua một số giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ba là, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi.

Năm là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên.

Sáu là, tiếp tục giáo dục thanh niên thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi.

Bảy là, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tám là, tiếp tục đưa các nội dung, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 vào Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh để định hướng cơ sở triển khai thực hiện.