Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương

(Dân trí) - Hoạt động “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phát động sẽ có hàng loạt chương trình nhằm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam.

Lễ phát động hoạt động “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” diễn ra vào ngày 14/6 tại sân A4 Nhà Văn hóa Thanh niên, TPHCM. Tại đây, có nhiều nội dung như đọc tuyên bố của Trung ương Hội LHTN Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; hoạt động ký tên hưởng ứng chương trình "triệu trái tim, triệu chữ ký"...
Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương
TPHCM sẽ có nhiều chương trình hướng về biển đảo (Trong ảnh: Tàu HQ – 571 cập bến Cát Lái, TPHCM ngày 6/6/2014 sau hành trình đưa thanh niên, đoàn viên ra thăm Trường Sa trong chương trình Tuổi trẻ vì  chủ quyền biển đảo quê hương).

Dịp này, 500 học bổng sẽ được trao cho con chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và ngư dân, trao tặng 5 bộ máy ICOM cho ngư dân trẻ đi biển.

Nhiều hoạt động liên quan khác cũng diễn ra trong ngày hội. Như hội thi tìm hiểu về biển đảo quê hương; diễn đàn “Tuổi trẻ Thành phố chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương” sẽ đưa đến các thông tin mới nhất về tình hình biển Đông hiện nay, thanh niên cùng trao đổi, đề xuất hiến kế giải pháp về những vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo vệ chủ quyền nước ta trên Biển Đông; trình bày các ý tưởng, sáng kiến nhằm phát triển kinh tế biển, đảo.

2.000 thanh niên thành phố trong trang phục áo cờ đỏ, sao vàng cùng các chiến sĩ hải quân, ca sĩ sẽ cùng múa đồng diễn ca khúc về biển, đảo Việt Nam. Ngoài ra, có sẫn chơi liên hoàn về chủ đề “Vượt sóng ra khơi”, các gian hàng giới thiệu những sản phẩm từ biển và những sản phẩm tuyên truyền về biển đảo…

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 14/6 đến ngày 21/6, sẽ diễn ra triển lãm ảnh, bản đồ khẳng định chủ quền biển, đảo Việt Nam. Tại đây sẽ trưng bày những tài liệu cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; triển lãm những hình ảnh về đời sống và việc thực hiện nhiệm vụ của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biển, đảo Tổ quốc; thực hiện mô hình Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông; chiếu phim tư liệu về biển đảo Việt Nam.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng tuyên bố của Trung ương Hội LHTN Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Dự kiến, khoảng 5.000 thanh niên, sinh viên và người dân thành phố sẽ tham gia vào hoạt động này.

 

Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương
 
Tối ngày 12/06, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông, 1000 đoàn viên, thanh niên đại diện diện cho hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Đắk Nông đã tham dự Chương trình: tuổi trẻ khối Các cơ quan tỉnh vì biển – đảo quê hương.

 

Đây là hoạt động lớn đầu tiên mà Tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh nói riêng, tuổi trẻ Đắk Nông nói chung tổ chức hướng về biển đảo quê hương, với mục đích phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

 

Tại buổi lễ, hàng trăm lá cờ Tổ quốc, nhiều băngrôn, khẩu hiệu quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được các bạn trẻ phủ kín. Điểm nhấn của buổi lễ, chính là hơn 300 đoàn viên, thành niên cùng nắm tay xếp hình đất nước cùng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhằm thể hiện khát vọng hòa bình, tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ dành cho quê hương, đất nước. (Luật Trần- Tuệ Mẫn)

 

Hoài Nam