Tránh khủng hoảng bằng cách… lấy chồng

Các cô gái trẻ Trung Quốc tốt nghiệp đại học vốn trước đây ưu ái sự nghiệp giờ lại bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến đời sống tình cảm riêng tư.

Theo công ty nghiên cứu iResearch, thị trường gặp gỡ qua mạng ở Trung Quốc thu về khoảng 37,1 triệu euro hồi năm ngoái và sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2010.
 
Tránh khủng hoảng bằng cách… lấy chồng - 1


 

Gong bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Đại học Phúc đán, Thượng Hải và sáng lập website kết bạn của mình năm 26 tuổi, khi ấy chị lấy tên website là Love21.

 

Bố mẹ chị rất mong chị lấy chồng, không tìm thấy đối tác qua các website khác, chị tự lập website của riêng mình. Năm 2007, doanh nghiệp của chị đủ trưởng thành để thuyết phục một Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư cho 11 triệu euro.

 

Gong, bà mối nổi tiếng nhất Trung Quốc, rất xứng đáng với những nỗ lực mình bỏ ra: jiayuan.com, website gặp gỡ qua mạng của chị hiện mang về cho chị hơn một triệu euro mỗi năm.

 

Từ hồi thành lập website vào năm 2003 tới nay, người phụ nữ 33 tuổi này từng giúp ba triệu người tìm được nửa kia của họ. Bản thân chị cũng là một trong số ba triệu người này.

 

Chị đã gặp chồng mình hồi tháng 2/2004 qua một thông báo, hai tháng sau thì họ nên vợ nên chồng. Hiện Gong giữ vai trò gần như độc tôn trong lĩnh vực gặp gỡ qua mạng, một thị trường đang đà phát triển mạnh.

 

Mỗi ngày có khoảng 20.000 người đăng ký vào website của chị, nâng tổng số người đăng ký lên tới 17 triệu người tính đến nay.

 

Nếu khủng hoảng kinh tế đẩy không ít các doanh nhân Trung Quốc vào con đường phá sản thì ngược lại, nó lại giúp các trang web gặp gỡ như jiayuan.com, baihe.com và hongniang.com phất lên như diều gặp gió.

 

Gong giải thích: “Kinh tế trì trệ khiến rất nhiều người lo sợ. Họ hiểu rằng sự nghiệp và thế giới tài chính có thể lay chuyển nên họ bắt đầu tìm cách xây dựng một gia đình”. Chị dự đoán từ nay đến cuối năm, số lượng thành viên truy cập website của chị sẽ vượt con số 25 triệu. Nguyên nhân là do số phụ nữ thành phố độc thân vốn coi trọng sự nghiệp công danh giờ chuyển qua “chiến lược” gia đình gia tăng đột ngột.

 

Tác động của khủng hoảng khiến những phụ nữ ấy nghĩ về hôn nhân nhiều hơn bao giờ hết! Quả thực, từ tháng 9/2008 đến nay, website jiayuan.com chứng kiến số phụ nữ gia nhập với tư cách thành viên tăng 40%.

 

Theo những gì Mu Yan, đồng sáng lập viên website baihe.com, cho biết, thì hơn 80% trong số những phụ nữ ấy từng tốt nghiệp một trường đại học và kiếm được hơn 36.000 nhân dân tệ mỗi năm. Ngoài ra, phần lớn họ làm việc trong ngành truyền thông, tin học hay tài chính.

 

Chị Gong nhận định: “Vì rất ít người may mắn tìm được đối tác tương lai trong số đồng nghiệp hay bạn bè nên họ phải tìm ngoài các chỗ quen biết của mình. Mà nhiều người lại không mấy cởi mở nên gặp gỡ người lạ là chuyện khó khăn với họ. Internet thì rõ ràng giải quyết tốt khúc mắc này”.

 

Zhou Wenya, 27 tuổi, một cán bộ tài chính ở Bắc Kinh cũng thừa nhận điều đó: “Internet là một nơi an toàn để làm quen với nhau. Chúng ta có thể tìm hiểu được về thu nhập của một người đàn ông cũng như bằng cấp, vị thế xã hội và sở thích của anh ta. Trong đời thực, chúng ta không dám đề cập tới mấy chủ đề ấy”.

 

Tuy nhiên, dù số lượng phụ nữ độc thân ở Trung Quốc đang ngày càng nhiều, nhưng họ không phải lo phiền nhiều lắm trong việc tìm chồng. Bởi truyền thống trọng nam và sinh con một của đất nước này đã khiến số nam giới vượt trội so với số phụ nữ. Thậm chí ở các vùng nông thôn, cứ 119 bé trai lại chỉ có 100 bé gái chào đời.

 

Vì vậy, Gong cùng những người làm nghề mai mối qua mạng như chị đã khai thác ngay lượng nam giới dồi dào này. Chị được mời đến dự không biết bao nhiêu đám cưới thời gian gần đây: “Tôi cảm giác như mình đang làm một công việc vô cùng quan trọng. Sống một mình thật chẳng tốt chút nào!”.

 

Phùng Hồng Minh 

Theo Sinh Viên Việt Nam/South ChinaMorning Post