Tranh cãi việc ăn mặc nổi bật hơn cô dâu trong đám cưới: Nên hay không?

Mai Linh

(Dân trí) - Chuyện mặc gì đi đám cưới đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Người ta thường hay nói với nhau rằng: "Đời người con gái, xinh đẹp nhất là khi được khoác lên mình bộ váy cưới, nắm tay bạn đời bước vào lễ đường". Chẳng phải tự dưng ngày cưới lại được coi là "ngày em đẹp nhất". Vì đó là ngày hạnh phúc nhất đời người con gái, khi được trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất.

Cũng chính vì lẽ này mà nhiều người cho rằng, hội chị em khi đi ăn cưới không nên ăn mặc quá cầu kỳ, nổi bật, tránh "giật spotlight" (tâm điểm chú ý) của cô dâu. Đây đã trở thành một "luật bất thành văn" được truyền miệng.

Tuy nhiên gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện hình ảnh và clip những cô gái đi dự đám cưới ăn mặc "nổi bật hơn cô dâu". Điển hình là clip TikTok ghi lại cảnh một cô gái đi ăn cưới và chụp ảnh cùng cô dâu - cũng là người bạn thân nhất của mình. Trong đoạn clip, cô nàng diện một bộ đồ jumpsuit hai dây, kết hợp cùng lớp vải voan bồng bềnh, xuyên thấu.

Tranh cãi việc ăn mặc nổi bật hơn cô dâu trong đám cưới: Nên hay không? - 1

Cận cảnh trang phục đi ăn cưới bạn thân của nữ chính trong đoạn clip TikTok (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều cư dân mạng cho rằng trang phục của cô không phù hợp trong ngày cưới của bạn thân, vừa hở hang lại có phần "lấn át" cả nhân vật chính. Song, trong phần bình luận, nữ chính đoạn clip cho rằng, mỗi người một style riêng. "Em thích như vậy, bận như thế, em cảm thấy tự tin thì em bận thôi. Cuộc sống của mình sao phải đi làm hài lòng người khác", cô nói.

Tranh cãi việc ăn mặc nổi bật hơn cô dâu trong đám cưới: Nên hay không? - 2

Bức ảnh cô nàng chụp cùng bạn thân (Ảnh cắt từ clip).

Một câu chuyện khác ở Thái Nguyên, cô gái gây tranh cãi vì mặc chiếc váy màu trắng - màu được coi là "tối kỵ" khi tham dự lễ cưới. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng diện chiếc váy quá nổi bật, thiết kế cầu kỳ "lấn át" cả cô dâu, trong khi một số khác người nhận xét, chiếc váy có thiết kế hoàn toàn bình thường, không nên khắt khe với khách.

Tranh cãi việc ăn mặc nổi bật hơn cô dâu trong đám cưới: Nên hay không? - 3

Chiếc váy trắng gây tranh cãi trên TikTok (Ảnh: Tiktok Sunny Daily).

Đừng "chiếm spotlight" của cô dâu

Về chủ đề ăn mặc đi dự đám cưới, bạn Trương Mai Anh (24 tuổi, Hà Nội) thừa nhận, câu chuyện mặc gì đi ăn cưới bao giờ cũng khiến các cô gái phải suy nghĩ. Nếu như phái nam ăn mặc giản dị và đơn giản hơn với quần jeans, áo sơ mi, áo polo, quần tây thì con gái chúng mình phải "khổ sở" đi tìm chiếc váy xinh đẹp, phù hợp với dresscode (màu sắc trang phục được yêu cầu tùy theo sự kiện)…

"Có lẽ, chính vì sự cầu toàn có sẵn trong bản tính mà lại bị mọi người hiểu nhầm thành muốn chiếm spotlight của cô dâu. Mình đồng ý với cô gái trong đoạn clip trên, mặc gì mình thích. Nhưng thiết nghĩ, "mình thích" ở đây chỉ nên dừng lại ở mức độ vừa phải, phù hợp với không gian lịch sự của tiệc cưới, trang phục "mình thích" nên là trang phục nhã nhặn, thanh lịch, đẹp nhưng đừng đẹp quá mà chiếm hết spotlight của cô dâu", Mai Anh thẳng thắn.

Đồng quan điểm với Mai Anh, Hồng Nhung (19 tuổi, Hà Nội) cho rằng, ăn mặc lộng lẫy hơn cô dâu là điều khó chấp nhận.

"Không phải mình quá khắt khe nhưng mình nghĩ rằng cô dâu mới là người nổi bật nhất trong ngày trọng đại của chính mình. Ngay cả ở nước ngoài họ còn kị mặc những tông màu nổi, không được mặc trùng với màu váy cưới của cô dâu, trừ dàn phù dâu. Có lẽ, các bạn mải tập trung làm đẹp quá mà quên mất người cần tỏa sáng ngày hôm đó là ai", Hồng Nhung giải thích.

Hồng Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Ở Việt Nam, tư tưởng phải mặc đồ lộng lẫy khi đi ăn cưới để chúc mừng cô dâu chú rể đã ăn sâu vào tiềm thức. Hơn nữa, phong tục từ trước đến giờ không ai nhắc tới những quy định về trang phục. Chỉ là chúng mình ngày nay du nhập văn hóa từ nước ngoài nên có thể tự ý thức được để tiết chế sự nổi bật của bản thân. Nhưng không nên quá diêm dúa rồi lại nói "mặc đẹp là tôn trọng gia chủ" để làm "lá chắn gạch đá" cho bản thân."

Song số khác vẫn cho rằng, mọi người đang có cái nhìn quá khắt khe và quy chụp. Một bạn trẻ Gen Z sẵn sàng đáp trả: "Đám cưới của người ta thì dù mình có xinh đẹp đến mấy thì cô dâu vẫn là nhân vật chính thôi. Cứ bảo chiếm spotlight (tâm điểm chú ý) của cô dâu nhưng nào có chiếm được đâu".