Tranh cãi về trào lưu lắc hông gợi cảm đang gây "sốt" trên Tik Tok

Diệu An

(Dân trí) - Gần đây, trào lưu nhảy lắc hông đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Những video này thu về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (MXH) Tik Tok đang thịnh hành những video với vũ đạo lắc hông. Những người tham gia thực hiện động tác nhảy nhót, lắc hông khoe vòng ba của mình trước máy quay.

Tranh cãi về trào lưu lắc hông gợi cảm đang gây sốt trên Tik Tok - 1
Những video "bắt trend" đều sở hữu lượng tương tác khổng lồ. (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra xung quanh "video xu hướng" này. Có ý kiến cho rằng: "Đừng chỉ vì mấy cái like, mấy cái follow mà lại khoe cơ thể trên mạng xã hội như vậy", "Quá là phản cảm", "Thấy ngại luôn á"… Mặt khác, nhiều người lại cảm thấy không nên làm quá vấn đề, họ thấy các video nói trên là gợi cảm, quyến rũ chứ không phản cảm.

Những video cố ý "khoe da thịt" phản cảm gây ra ảnh hưởng tiêu cực

Bạn Nguyễn Hoài Oanh (19 tuổi) bộc bạch: "Cá nhân mình thấy nó vô nghĩa và khá nhàm chán. Những nhân vật trong video thường khoe cơ thể một cách phản cảm, nhức mắt và khiến rất nhiều người xem cảm thấy ngượng ngùng".

Bạn Lê Thị Hoài Anh (21 tuổi) cho biết vì tần suất của những video "lắc hông" xuất hiện trên bảng tin rất nhiều nên cô có xem một video. Sau khi xem, cô nghĩ các video này không nên xuất hiện trên mạng xã hội và trở thành trào lưu cho các bạn trẻ. Bởi những hành động này có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới bản thân người trong video, thậm chí họ có thể bị quấy rối bằng những dòng bình luận, tin nhắn khiếm nhã.

Tranh cãi về trào lưu lắc hông gợi cảm đang gây sốt trên Tik Tok - 2
Hoài Anh nghĩ, những video chứa nội dung nhạy không nên trở thành một trào lưu được đông đảo công chúng hưởng ứng. (Ảnh: NVCC).

Bạn Dương Thu Hương (19 tuổi) biết tới trào lưu này từ những video chỉ trích, phê phán của các TikToker khác, cô chia sẻ: "Mình khá bất ngờ khi nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ lại lựa chọn nội dung này để quay. Các video này gây ra nhiều tranh cãi vì các bạn "khoe da thịt" hơi quá đà, đặc biệt những người mặc đồ quá hở hang, kết hợp với góc quay sát vòng ba".

Đối lập với ý kiến của Hương, bạn H (20 tuổi) bày tỏ quan điểm rằng những video như thế này không hiếm trên Tik Tok. Chúng không hề phản cảm như nhiều người nói vì họ không ăn mặc hở hang. Bên cạnh đó, bạn Vũ Hương Giang (20 tuổi) cũng cảm thấy không phải tất cả video với động tác lắc hông đều nên bị chỉ trích, bài trừ. Bởi vì, bên cạnh những video quá khích, phản cảm thì cũng có những video được quay hình chỉn chu, tử tế và không để lại ác cảm cho người xem.

Mặc dù nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng nhưng trào lưu này vẫn được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Bạn Trần Quang Hà (20 tuổi) nghĩ rằng: "Nhiều người hưởng ứng và theo dõi kiểu video này bởi họ cảm thấy hứng thú. Các em nhỏ thấy người lớn xem cũng tò mò, xem theo. Lâu dần thì nó thành "nghiện" và sẽ để lại nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem".

"Mình cảm thấy quan ngại bởi số lượng người hưởng ứng trào lưu này ngày càng tăng bao gồm cả trẻ em dưới 18 tuổi. Khách quan mà nói, động tác lắc hông không có gì phản cảm. Tuy nhiên, do trang phục và cách thực hiện động tác của nhiều người có phần thái quá và lố lăng, khiến kiểu động tác này phản cảm trong mắt người xem.

Hơn nữa, số người sử dụng Tik Tok trải dài ở mọi độ tuổi. Các em nhỏ tiếp cận với những hình ảnh không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhận thức, hành vi của mình. Điều này thậm chí còn khiến các em trở thành nạn nhân của bạo lực mạng với những lời lẽ châm chọc, chỉ trích của xã hội. Khi đủ lớn để nhận thức rõ hành động trong quá khứ, các em sẽ cảm thấy xấu hổ và hối hận", Hoài Oanh thẳng thắn chia sẻ.

Vũ đạo lắc hông sở hữu lượng tương tác khổng lồ

Hương Giang cho rằng có rất nhiều yếu tố thu hút người dùng mạng xã hội xem video. "Người xem có thể bị thu hút bởi những đoạn nhạc bắt tai. Có thể thấy các video trên Tik Tok nói chung và video lắc hông nói riêng sử dụng rất nhiều bản nhạc sôi động đang thịnh hành, được nhiều người yêu thích.

Họ sử dụng những bản nhạc đang "hot" kèm với lượt tìm kiếm của người dùng cao thì thuật toán của mạng xã hội này sẽ gợi ý, đưa những video liên quan vào kết quả tìm kiếm, nhờ đó mà chúng trở nên phổ biến và tiếp cận với nhiều người hơn. Ngoài ra, điệu nhảy này tương đối dễ, kèm theo đó là tính tò mò của người xem. Giữa rất nhiều video có cùng một bản nhạc, cùng một điệu nhảy, những clip có nhân vật ăn mặc "thiếu vải" hoặc làm hành động phản cảm thường nhận được nhiều sự chú ý vì chúng độc, lạ hơn".

Tranh cãi về trào lưu lắc hông gợi cảm đang gây sốt trên Tik Tok - 3
Theo Giang, yếu tố tâm lý người xem có tác động lớn nhất tới việc lượng người xem video lắc hông tăng mạnh. (Ảnh: NVCC)

Hương Giang nói thêm: "Mặt khác, khi những video phản cảm này được đăng lên mạng, có nhiều tài khoản lên tiếng chỉ trích, phản đối với rất nhiều lượt tiếp cận. Song song với những người ủng hộ quan điểm và tẩy chay trào lưu này thì bài viết cũng vô hình chung gây "hiệu ứng ngược", tức là khiến người dùng MXH tò mò và tìm kiếm các video đó nhiều hơn".

Vũ Tiến Hiệp (20 tuổi) thẳng thắn bộc bạch: "Lượt tương tác của các video này cao có thể do một số người bị thu hút bởi việc khoe những phần kín đáo, nhạy cảm của cơ thể trên nền nhạc hấp dẫn, kích thích thị hiếu người xem. Và độ dài video ngắn cũng là một lý do để những video này được phát đi phát lại nhiều lần".

Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh

Trước những cuộc tranh cãi gay gắt giữa việc nên hay không nên hưởng ứng theo kiểu trào lưu này, nhiều người bày tỏ ý kiến và đặc biệt nhấn mạnh, không ai cấm bạn khoe cơ thể trên MXH nhưng nếu có cũng hãy thật tinh tế đừng bất chấp tất cả mà đánh mất giá trị bản thân.

Tiến Hiệp suy nghĩ rằng: "Hiện nay, có khá nhiều những người muốn có được sự nổi tiếng thông qua những hành động như vậy. Nó không hề phù hợp với thuần phong mỹ tục ở nước ta. Ngoài việc sẽ đánh mất giá trị bản thân, những video đó còn gây phản cảm cho những người đang sử dụng mạng xã hội. Hơn nữa, họ sẽ không tránh khỏi việc bắt gặp những lời chỉ trích gay gắt, những dòng bình luận, tin nhắn khiếm nhã về hình ảnh và hành động của họ".

Hoài Oanh bày tỏ: "Cơ thể của cá nhân mỗi người nên họ có quyền khoe hoặc giấu đi tùy cá tính của bản thân. Hơn nữa, vẻ đẹp hình thể, đặc biệt là của người phụ nữ nếu khéo léo thể hiện thì đó là nghệ thuật, nên không ai có thể cấm người trưởng thành khoe vẻ đẹp hình thể của mình. Tuy nhiên, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm vô cùng mong manh. Việc khoe không khéo sẽ trở thành phản cảm, thô tục và khó coi trong mắt người xem. Vậy nên, mình nghĩ mỗi người nên học cách tự bảo vệ hình ảnh và giá trị của bản thân là điều vô cùng quan trọng và cần thiết".

Cùng quan điểm với Oanh, Hương Giang cũng nói thêm: "MXH đối với nhiều người như một cuốn album, nhật ký trực tuyến và việc đăng tải hình ảnh, video cũng là để lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, MXH là môi trường mở và không ai có thể biết được những bức ảnh, video của mình sẽ bị sử dụng vào mục đích xấu không. Bởi vậy, chủ nhân của những hình ảnh, video đó nên có sự tinh tế khi đăng tải chúng, và bản thân người dùng MXH cũng cần tỉnh táo để lên án, bài trừ những hành vi lợi dụng yếu tố phản cảm để câu kéo lượt xem, đánh bóng bản thân".