Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Đỗ Huỳnh Nhi khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi trước những khoảnh khắc khoe nét đẹp xuân thì tươi mới bên vườn hoa đang nở rộ.

Làm mới bản thân sau những bộn bề

Đỗ Huỳnh Nhi (sinh năm 1999, quê Kiên Giang) theo học ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH Võ Trường Toản. Nữ sinh sở hữu nhan sắc xinh xắn và vóc dáng cân đối nên tự tin thử sức với công việc người mẫu ảnh tự do.

Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 1
Nét đẹp xuân thì "hút mắt" của Đỗ Huỳnh Nhi.

Trong bộ ảnh chụp ở vườn hoa đang đua sắc nở rộ, thiếu nữ tuổi 22 "quyến rũ bao ánh nhìn" với vẻ đẹp xuân thì tươi mới, ngọt ngào đầy duyên dáng. Đỗ Nhi muốn nhắn nhủ thông điệp: "Nhịp sống của mọi người dần trở nên nhộn nhịp và hối hả, chúng ta không còn quá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống nữa.

Thế nên, mình và team nhiếp ảnh đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh dạo chơi, vui vẻ cùng với thiên nhiên, hoa cỏ. Mình được tận hưởng không gian thư thái, làm mới lại bản thân sau một chặng đường bận rộn".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nhi cho biết: "Mình vừa bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp và chờ đợi kết quả để ra trường. Mình theo học ngành Quản trị kinh doanh vì có hứng thú và đam mê với lĩnh vực này. Hiện tại, ngoài công việc người mẫu ảnh mình cũng có kinh doanh thời trang online để có thể tự chủ kinh tế. Khi kinh doanh không ai tránh khỏi những khó khăn, nhưng luôn cố gắng để mọi thứ đi theo quỹ đạo, kế hoạch đã đặt ra.

Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 2
Góc nghiêng xinh xắn khiến bao người say đắm.
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 3
Nhi luôn biết cách để chăm da, giữ dáng.
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 4
Đỗ Nhi chú trọng đến các sản phẩm phù hợp với tình trạng da, kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Vừa học vừa làm nhưng chưa bao giờ Đỗ Nhi để việc làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học ở trường. Bởi cô hiểu rằng, nhiệm vụ chính của sinh viên là trang bị kiến thức, rèn luyện bản thân thật tốt ở môi trường giảng đường.

Sự chăm chỉ giúp Nhi có được một khoản thu nhập ổn. Có tháng số tiền Đỗ Nhi kiếm được là khoảng 17 triệu đồng. Nhi nói: "Có thể với người khác số tiền đó không quá nhiều, nhưng với mình đó là sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Mình có thể đóng học phí và chi trả các khoản phí sinh hoạt. Cho đến bây giờ, nhìn lại chặng đường đã qua mình đều nở nụ cười hài lòng, vì đã luôn cố gắng không ngừng".

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, nụ cười tươi ngọt ngào, cô gái đến từ Kiên Giang cũng có thành tích tốt trong học tập. Cô đạt danh hiệu học sinh Giỏi suốt 11 năm liền, "ẵm" giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn năm lớp 7 và giải Nhì học sinh giỏi cấp Huyện môn Ngữ văn năm lớp 8. Nhi cũng đạt điểm khá và chăm chỉ tham gia các hoạt động chung để bồi dưỡng, hoàn thiện các kỹ năng mềm khi còn là sinh viên.

Điều khiến nữ sinh 9X cảm thấy hãnh diện nhất chính là: "Tự mua được những món đồ yêu thích, làm những điều mình yêu và đi đến nơi mình muốn đến". Nhi hướng đến hình tượng cô gái nhẹ nhàng và đơn thuần, cô chuộng những thứ đơn giản.

Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 5
Mỗi khi gặp áp lực, Nhi thường tìm kiếm một không gian riêng, tĩnh tâm để tìm hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải.
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 6
Nụ cười tươi tắn xua tan mệt mỏi thường nhật.

Mạng xã hội là "con dao 2 lưỡi"

Việc nhận được nhiều tình cảm yêu mến trên mạng xã hội không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của Đỗ Nhi. Bởi cô gái trẻ biết cách phân định rạch ròi giữa thế giới thực và thế giới ảo. Nhi có thêm nhiều người bạn mới đến từ khắp mọi miền, nhờ đó cô cũng khám phá thêm được những mảng màu thú vị.

Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 7
Nhi hãnh diện với những gì đã trải qua.

Tuy nhiên, cô nhìn nhận mạng xã hội là "con dao 2 lưỡi". Nhắc đến xu hướng dùng mạng xã hội của giới trẻ, Đỗ Nhi bày tỏ: "Mình thấy một số bạn trẻ hiện nay đang phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. Việc này có thể ảnh hưởng phần nào đó cuộc sống hằng ngày của các bạn.

Tùy vào quan điểm của mỗi người nhưng với em việc sa đà vào thế giới ảo sẽ làm các mối quan hệ đời thực trở nên xa cách hơn. Chẳng hạn, trước đây gặp gỡ sẽ cùng nhau chuyện trò, chia sẻ, nhưng ngày nay có thể dành phần lớn thời gian để chụp ảnh, check-in rồi đăng tải lên trang cá nhân.

Nói chung, mạng xã hội chỉ nên là nơi để giải trí, cập nhật thông tin và giao lưu, nhưng đừng lạm dụng nó. Mình thường dành khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vào buổi tối để lướt Facebook thôi".

Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 8
Đỗ Nhi cũng cho rằng, việc định hướng con đường tương lai như thế nào là do bản thân mỗi người tự quyết định.
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 9
Quan điểm sống của cô gái xinh xắn này là: "Tuổi trẻ đừng ngại thử. Hãy làm tất cả những gì mình thích, dù có bao nhiêu khó khăn, gian nan cản trở. Vì nếu cố gắng hết sức, khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không phải hối tiếc".
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 10
Đỗ Nhi mong muốn sẽ thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau để biết được "giới hạn của bản thân".
Thiếu nữ Kiên Giang khoe nét xuân thì giữa vườn hoa ngập sắc màu - 11

Cô hy vọng bản thân sẽ luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực.