“Sốt” phim học trò “tự biên, tự diễn”

(Dân trí) - Bộ phim <i>Try 1</i> do một nhóm học sinh tại TPHCM tự biên tự diễn đang “làm mưa làm gió” với hàng triệu lượt xem trên You Tube.

9 thành viên, trong đó 8 bạn là học sinh lớp 12C3, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, sau gần 4 tháng mày mò tất cả các khâu từ lên ý tưởng, viết kịch bản, diễn viên, quay phim… đã cho ra đời bộ phim rất chân thực về đời sống học trò. Bộ phim được thực hiện từ tháng 9/2009 và đóng máy vào tháng 2/2010.

Phim Try 1 xoay quanh nhân vật Nam (do Nguyễn Sơn Lâm đóng) - một học sinh nghèo, học giỏi thường xuyên bị những “đầu gấu” trong lớp bắt nạt, trêu chọc. Cuộc sống của Nam đầy biến cố và căng thẳng hơn kể từ ngày một bạn nữ xinh xắn chuyển vào lớp.

Nhân vật và nội dung và tình huống trong phim đều ít nhiều mang “dáng dấp” về chuyện trong lớp, trong trường hay được hình thành từ hoàn cảnh của chính từng bạn trong nhóm. Cũng bởi vậy mà phim đưa lại cảm nhận rất chân thực về mâu thuẫn bạn bè và tình cảm tuổi học trò.

“Sốt” phim học trò “tự biên, tự diễn” - 1
9 thành viên trong nhóm thực hiện phim Try.

Ý tưởng ban đầu của nhóm chỉ là quay bằng điện thoại cho vui một số cảnh “đấm đá” nhau của các bạn trong nhóm để làm kỷ niệm. Cả nhóm xem thấy đẹp, thấy hay nhưng… vô duyên quá, không có lý do gì cũng đấm đánh nên quyết tâm sẽ “làm cho ra hồn”. Sau khi lên kịch bản, nhóm bắt tay vào thực hiện rồi gặp ngay sự cố khi tìm diễn viên. Cả nhóm 8 bạn đều là nam nên "bói" không ra người đóng vai nữ.

“Tổng đạo diễn” Đặng Thành Phú đã mời gọi một số bạn nữ xinh xắn trong lớp rồi mở rộng phạm vi ra các lớp bên nhưng “Khi nghe đề nghị đóng phim do bọn em làm bạn nữ nào cũng lắc đầu chê… dở hơi” (cười vui). Bí đến mức nhóm đã phải tính đến nước thay kịch bản thì Nguyễn Trọng Phương (vai Long “đầu gấu") nhớ đến cô bạn Vân Anh, học trên một lớp. Cũng may Vân Anh vừa xinh xắn như yêu cầu vừa rất ủng hộ dự án làm phim của nhóm.

Cứ túc tắc tranh thủ quay vào giờ ra chơi, cuối giờ ở lại quay tiếp, nhiều chủ nhật cũng hò nhau đi… Thầy cô, bạn bè vẫn nghĩ nhóm quay cho vui như bao học trò khác trong trường mà không hề hay biết đằng sau đó là cả một kế hoạch, chương trình công phu.

“Sốt” phim học trò “tự biên, tự diễn” - 2
Cảnh nhân vật Nam và Vân trong phim.

Cho đến khi bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi không chỉ từ cộng đồng mạng mà còn “lan rộng” sang nhiều trường học khác trên địa bàn, mọi người mới “té ngửa”.

Tạo nên cơn sốt, bộ phim hiện đã bị một số cơ sở in đĩa lậu sao từ trên mạng xuống. Tại nhiều điểm bán băng đĩa ở TPHCM đã xuất hiện đĩa phim Try đã được đổi tên thành “Giang hồ học đường” được bán với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/đĩa.

“Chúng em rất bức xúc khi những thước phim kỷ niệm của nhóm lại đem ra bày bán như vậy. Nhất là tên phim bị thay đổi làm lệch cách nhìn nhận về nội dung của bộ phim”, bạn Nguyễn Sơn Lâm chia sẻ.

Lâm cũng cho biết, với sự thành công ngoài dự kiến của Try 1, nhóm tiến hành thực hiện Try 2, nội dung là biến giấc mơ của nhân vật Nam thành hiện thực với thông điệp “Việc gì cố gắng chúng ta sẽ làm được”. Ở Try 1 bối cảnh tập trung ở trường học thì ở Try 2 chủ yếu cảnh đồng quê. Nhóm đang dự tính sẽ ra mắt vào đúng ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 10/10/2010.

Nói về bộ phim do học trò mình tự biên tự diễn, thầy Nguyễn Tỷ Chế Đạt, phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, cho biết thầy chưa xem hết bộ phim nên chưa thể đánh giá về mặt nội dung nhưng rất bất ngờ về khả năng quay phim cũng như diễn xuất của các em.

Qua đó mới hay các em học sinh có rất nhiều khả năng mà chúng ta không ngờ đến được. Có lẽ các em đã bộc lộ được đam mê của mình”, thầy Đạt nói.

Theo thầy Đạt, qua đây chúng ta nhìn ra một vấn đề là học sinh đang thật sự thiếu sân chơi để có thể phát huy, bộc lộ hết khả năng của mình. Có thể nhiều em khác có nhiều khả năng khác mà chúng ta không có điều kiện để phát hiện. Các em đang cần những sân chơi lớn hơn.

Với nhóm các bạn làm phim Try, thầy Đạt nhắn nhủ: “Biết các em đang thể hiện đam mê của mình nhưng giờ đã là năm cuối cấp, chúng tôi sẽ chú ý nhắc nhở để các em chú tâm vào việc học”.
 
 Xem đoạn phim giới thiệu bộ phim Try:

 
Bài: Hoài Nam
Ảnh:Đ.T.P