Lộ diện cặp đôi "Vua và Nữ hoàng" THPT Phan Đình Phùng

(Dân trí) - Nguyễn Huy Đức và Hoàng Bảo Ngọc đã trở thành cặp đôi "King and Queen" trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội sau khi vượt qua 4 cặp đôi khác trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối qua (6/4).

"King and Queen" là cuộc thi dành cho các cặp đôi nam nữ trường THPT Phan Đình Phùng, nằm trong khuôn khổ sự kiện cuối năm Summer Break. Các cặp đôi có mặt trong đêm chung kết "King and Queen" đã phải vượt qua hàng chục cặp đôi khác để có được cơ hội trình diễn trước hàng nghìn khán giả.

 

Đêm chung kết gồm 5 cặp đôi: Lê Hoàng Minh - Đặng Lê Thạch Thảo, Bùi Quang Thái - Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi, Nguyễn Hải Sơn - Trần Thái Linh, Ngô Quang Huy - Nguyễn Bảo Cầm, Nguyễn Huy Đức - Hoàng Bảo Ngọc.

 
Thể hiện sự tự tin
Thể hiện sự tự tin
 

Các thí sinh đã đầu tư khá kĩ lưỡng cho các tiết mục tài năng trong đêm chung kết, làm nên một bữa tiệc đầy màu sắc và tiếng cười. Trong mỗi tiết mục lại có sự pha trộn giữa ca hát và hip hop, kịch và nhảy, trình diễn thời trang...

 

Nhìn chung, cả 5 màn trình diễn tài năng đều cuốn hút. Tuy nhiên, BGK đã tìm thấy cặp đôi xuất sắc nhất là Nguyễn Huy Đức và Hoàng Bảo Ngọc. Giải nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Hải Sơn - Trần Thái Linh và giải ba là Ngô Quang Huy - Nguyễn Bảo Cầm.

 

Nguyễn Huy Đức và Hoàng Bảo Ngọc rạng rỡ giây phút đăng quang
Nguyễn Huy Đức và Hoàng Bảo Ngọc rạng rỡ giây phút đăng quang
 
Nguyễn Huy Đức và Hoàng Bảo Ngọc rạng rỡ giây phút đăng quang
Đôi bạn trẻ này đã dàn dựng màn trình diễn tài năng như một đám cưới và trao nhẫn cho nhau ngay trên sân khấu
 
Các màn trình diễn tài năng sôi động và sáng tạo
Các màn trình diễn tài năng sôi động và sáng tạo
 
Cặp đôi phong cách forever alone
Cặp đôi phong cách "forever alone"
 
Tiết mục nhảy có sự hỗ trợ của cả lớp
Tiết mục nhảy có sự hỗ trợ của cả lớp
 
Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu


Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu


Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu
Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu
 
Nguyễn Hải Sơn và Trần Thái Linh ăn mừng giải nhì
Nguyễn Hải Sơn và Trần Thái Linh ăn mừng giải nhì

Giải ba Ngô Quang Huy và Nguyễn Bảo Cầm
Giải ba Ngô Quang Huy và Nguyễn Bảo Cầm

 

Mai Châm