Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước

Nhật Chung

(Dân trí) - Công chúa Leonor - con gái lớn của vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia, đứng đầu trong danh sách người thừa kế ngai vàng của Tây Ban Nha, trở thành người kế vị trẻ nhất ở châu Âu.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, người dân Tây Ban Nha vui mừng chào đón sự ra đời của công chúa Leonor, con gái lớn của vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia. Công chúa sẽ sớm trở thành người kế vị tiếp theo của hoàng gia Tây Ban Nha, đồng thời là nữ vương tương lai nhỏ tuổi nhất châu Âu.

Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước - 1
Vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia bên công chúa Leonor

Ngay khi vừa chào đời, cô công chúa nhỏ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Báo chí đã dành tặng Leonor những lời khen có cánh và cho rằng cô bé chính là "vị cứu tinh" hoàng gia Tây Ban Nha.

Leonor sinh ra tại thời điểm hoàng gia đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất. Khi mà những bê bối cá nhân của những thành viên trong hoàng tộc đang ở giai đoạn vô cùng căng thẳng. Ông nội của Leonor vướng vào vô số scandal tình ái, thậm chí còn bị buộc phải thoái vị vì đời tư quá phức tạp.

Người cô - em gái của vua cha Felipe VI trở thành nỗi xấu hổ của hoàng tộc khi nhiều lần bị phanh phui vì bê bối trốn thuế, biển thủ công quỹ. Vì vậy, người dân Tây Ban Nha lúc bấy giờ căm ghét và muốn phế bỏ hoàng gia này.

Tỷ lệ ủng hộ công khai của hoàng gia thấp chưa từng thấy trong lịch sử Tây Ban Nha, ảnh hưởng xấu đến sự tồn vong của hoàng tộc. Điều này đã thực sự khiến hoàng gia này rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước - 2
Leonor được bình chọn là đứa trẻ hoàng gia được yêu thích nhất (Ảnh: Hello Magazine)

Khi Leonor được sinh ra, tình trạng này được cải thiện rất nhiều bởi sự xinh xắn và đáng yêu của cô công chúa nhỏ. Được biết đến với biệt danh "Cá koi nhỏ Tây Ban Nha", cô bé đã vượt qua công chúa Charlotte xứ Cambridge để trở thành "đứa trẻ hoàng gia được yêu thích nhất" với 64,7% số phiếu bầu.

Sự ra đời của Leonor được cho là đã cứu toàn bộ hoàng gia Tây Ban Nha. Người dân vương quốc này hy vọng sự xuất hiện của công chúa sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước đó và mở ra một tia sáng mới cho hoàng gia.

Cũng vì điều này mà vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia vô cùng quan tâm và giáo dục Leonor rất tốt với mong muốn công chúa nhỏ lớn lên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.

Để tạo cho con một tiền đề tốt trước khi trở thành nữ hoàng trong tương lai, vua và hoàng hậu Tây Ban Nha đã có cách giáo dục con khắt khe ngay từ nhỏ.

Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước - 3
Leonor (trái) cùng Sofia đọc Don Quixote tại Cung điện Zarzuela ở Madrid (Ảnh: Getty Images)

Ở tuổi lên 8, công chúa Leonor đã thành thạo tiếng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập và có lối sống rất nề nếp. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, công chúa Leonor và em gái là công chúa Sofia còn học bale, piano và thường thức nhạc cổ điển hàng tuần. Hai chị em không được phép dùng các thiết bị điện tử như điện thoại mà thay vào đó sẽ phải đọc sách trước khi đi ngủ.

Leonar và Sofia chỉ được lướt web trong một khoảng thời gian quy định vào cuối tuần dưới sự giám sát của vương hậu. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Leonor sẽ được quốc vương kiểm tra các kiến thức liên quan tới hoàng gia và các vấn đề thời sự các nước. Vào mỗi kỳ thi, cô bé phải đạt được mức điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học.

Từ năm 12 tuổi, Leonor đã được tham gia nhiều bài phát biểu và nhiều sự kiện chính thức của hoàng gia. Là con gái của vị hoàng hậu nổi tiếng thanh lịch, sang trọng nhất giới hoàng gia châu Âu Letizia, phong cách của Leonor rất nhẹ nhàng và tinh tế, phù hợp với các sự kiện hoàng gia.

Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước - 4
Công chúa Leonor phát biểu nhân kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha (Ảnh: Getty Images)
Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha 16 tuổi nắm trong tay vận mệnh đất nước - 5
Công chúa Leonor nhận Huân chương Lông cừu vàng từ Vua Felipe VI (Ảnh: Carlos R. Alvarez)

Khác với sự nghiêm khắc của vợ mình, quốc vương Felipe VI luôn dành cho công chúa nhỏ nhiều danh dự. Vào sinh nhật lần thứ 50 của mình, vua cha đã trao tặng Leonor Huân chương lông cừu vàng, một trong ba mệnh lệnh hiệp sĩ cao nhất của vương quốc và in hình con gái lên trên đồng xu mới nhất được phát hành ở Tây Ban Nha. Năm đó Leonor mới mười ba tuổi.