“Là người Sài Gòn, không xả rác”

(Dân trí) - Trong không khí đông đúc và nhộn nhịp của đường hoa Nguyễn Huệ những ngày cuối năm, ít ai để ý ở một góc giữa đường hoa, có hai con người đang thầm lặng làm công việc kêu gọi mọi người… không xả rác.

Hai người đó là anh Châu Thành Toàn và chị Phạm Thanh Bích Phượng thuộc nhóm tình nguyện SV07. Họ làm công việc kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi trên đường hoa Nguyễn Huệ đã 12 năm nay.

Nhóm tình nguyện SV07 với khẩu hiệu Tết sạch không rác trên đường hoa Nguyễn Huệ
Nhóm tình nguyện SV07 với khẩu hiệu "Tết sạch không rác" trên đường hoa Nguyễn Huệ

Anh Châu Thành Toàn, trưởng nhóm tình nguyện SV07 cho biết, năm nào nhóm tình nguyện SV07 cũng đều ra đường hoa Nguyễn Huệ để kêu gọi người dân trong việc không xả rác bừa bãi.

Cũng theo anh Toàn, thời gian mà nhóm SV07 hoạt động là khoảng 3 tiếng trên đường hoa Nguyễn Huệ từ 19h đến 22h mỗi ngày.

Hay khẩu hiệu là người Sài Gòn, là không xả rác
Hay khẩu hiệu "là người Sài Gòn, là không xả rác"

Hy vọng với những lời kêu gọi đầy ý nghĩa này, mỗi người dân khi đến tham quan, vui chơi tại đường hoa Nguyễn Huệ cần có ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ.

Đình Thảo