Kiên Giang: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng giờ trái đất

(Dân trí) - Tối 24/3, tại quảng trường khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Kiên Giang tham gia hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018 với chủ đề “hôm nay tôi sống xanh hơn”, do Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức.

Mở đầu chương trình là sân chơi thanh niên với chủ đề “tuổi trẻ Kiên Giang hưởng ứng giờ trái đất” với 6 đội chơi đến từ các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Tiếp đó là chương trình văn nghệ đầy màu sắc mang đến không khí sôi động, vui tươi nhằm truyền thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Đúng 20h30, cả ngàn đoàn viên thanh niên và người dân thành phố cùng nhau tắt đèn, đốt nến và đi diễu hành trên tuyến phố chính để kêu gọi mọi người cùng tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Tối qua, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên Kiên Giang hưởng hứng giờ trái đất với chủ đề tôi sống xanh hơn
Tối qua, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên Kiên Giang hưởng hứng giờ trái đất với chủ đề "tôi sống xanh hơn"

Anh Lâm Quốc Toàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang cho rằng: để phong trào có hiệu quả thiết thực, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc tuyên truyền, xây dựng, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm trong chính gia đình của mình.

“Sau sự kiện hôm nay thì trong chương trình chỉ đạo năm Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, rồi tổ chức các sân chơi ở các cấp bộ đoàn ở cơ sở.

Trong đó có một nội dung hết sức quan trọng đó là kết hợp với điện lực vận động bà con nhân dân thay các bóng đèn, các thiết bị sử dụng trong gia đình bằng các thiết bị tiết kiệm điện; tập trung tổ chức các hoạt động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vào tháng 7 sắp tới”. Anh Lâm Quốc Toàn cho biết thêm.

Dịp này, nghệ sỹ ưu tú Thanh Nam trao tặng 20 suất quà cho 20 bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Nguyễn Hành