Khai mạc Tuần lễ Thanh niên ASEM

(Dân trí) - Hơn 100 đại biểu thanh niên, sinh viên đến từ gần 30 nước thành viên ASEM đang tham gia các hoạt động của Tuần lễ Thanh niên ASEM tại Hà Nội.

img-4592-1459482588932

Khai mạc Tuần lễ Thanh niên ASEM

Sáng nay (1/4), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Quỹ Á Âu, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Hội cựu sinh viên Á Âu tổ chức khai mạc Chương trình Tuần lễ Thanh niên ASEM năm 2016 kết hợp với Hội nghị Cấp cao ASEM tại Hà Nội. Chương trình diễn ra tại Hà Nội và Quảng Ninh từ ngày 31/3 đến ngày 07/04.

Hoạt động nhằm triển khai sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 10, tháng 10/2014 tại Italy. Sáng kiến đã được các thành viên Brunei, Ireland và Lào tham gia đồng bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các thành viên ASEM tại Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị mô phỏng Hội nghị Cấp cao ASEM và Tuần lễ Thanh niên ASEM.

Với chủ đề “Hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết thách thức đói nghèo,” chương trình sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của thanh niên Á-Âu về khả năng hợp tác trong việc xóa đói giảm nghèo để phát triển bền vững và đồng đều; tạo ra diễn đàn để thanh niên có cơ hội trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường hiểu biết giữa các thành viên ASEM và thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn để xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào nỗ lực chung ASEM trong việc triển khai Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu của đất nước trong nỗ lực hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ, cũng như hình ảnh một Việt Nam phát triển năng động và thân thiện sau 30 năm Đổi mới.

Các đại biểu thanh niên tham dự Tuần lễ thanh niên ASEM tại Hà Nội
Các đại biểu thanh niên tham dự Tuần lễ thanh niên ASEM tại Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: “Tuần lễ Thanh niên ASEM lần này là dịp để các đại biểu thanh niên chia sẻ thông tin, ý tưởng về việc phát huy vai trò hợp tác của thanh niên Á- Âu trong việc tham gia xây dựng một thế giới phồn vinh, hòa bình và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết thách thức về không đói nghèo”, thông qua việc đóng vai trò các nhà lãnh đạo của Châu Á và Châu Âu, tôi tin rằng các đại biểu thanh niên sẽ có những trao đổi sôi nổi về các khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa- xã hội; từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy hợp tác thanh niên ASEM cũng như tham gia của thanh niên ASEM trong quá trình giải quyết các vấn đề khu vực cũng như các vấn đề toàn cầu.”

Tham dự chương trình có hơn 100 đại biểu thanh niên, sinh viên đến từ gần 30 nước thành viên ASEM. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ nghe báo cáo hai chuyên đề về “Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại các thành viên ASEM” và “Vai trò của doanh nghiệp trong việc kiến tạo việc làm cho thanh niên.” Sau đó, các đại biểu sẽ đóng vai lãnh đạo cấp cao của các thành viên ASEM để thảo luận theo ba trụ cột của ASEM là chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Tại phiên bế mạc sắp tới, Hội nghị mô phỏng sẽ ra Tuyên bố chung. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động tình nguyện, thăm mô hình thanh niên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại Quảng Ninh, thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa khác.

Mai Châm