Giới trẻ mặc 8 lớp áo, đeo đồ lặn lên máy bay để... tránh mua hành lý

Thư An

(Dân trí) - Khi các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc chỉ cho phép mang kiện hàng lý không vượt quá 7kg, nhiều hành khách đã biến mình thành tủ quần áo di động để tiết kiệm chi phí.

Theo SCMP, thanh niên Trung Quốc đang tránh trả chi phí hành lý đi máy bay bằng cách mặc toàn bộ quần áo lên người thay vì bỏ vào vali. Xu hướng này đang gây ra tranh luận trên mạng xã hội tại quốc gia này.

Trong bối cảnh ngành du lịch bùng nổ sau đại dịch Covid-19, các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc chứng kiến lợi nhuận tăng vọt. Ví dụ, Spring Airlines báo cáo doanh thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ (280 triệu USD) vào năm 2023.

Thành công của họ đến từ các biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt, bao gồm không phục vụ bữa ăn miễn phí, thu hẹp chỗ ngồi và chỉ cho phép mang hành lý xách tay nhỏ với trọng lượng tối đa 7kg.

Đối mặt với những hạn chế này, không ít du khách trẻ tuổi chia sẻ những "chiêu độc" của mình khi đi máy bay giá rẻ. Cụ thể, để tránh phải trả thêm phí hành lý, họ biến mình thành tủ quần áo di động với nhiều lớp trang phục có kiểu dáng khác nhau, tạo nên vẻ ngoài kỳ lạ.

Giới trẻ mặc 8 lớp áo, đeo đồ lặn lên máy bay để... tránh mua hành lý - 1

Người trẻ Trung Quốc khoác hết quần áo lên người để không phải bỏ tiền mua hành lý (Ảnh: Xiaohongshu).

Trong một trường hợp, một người mặc 6 trang phục thu đông lên người, từ áo vest, áo sơ mi cho đến áo khoác dày. Một du khách khác diện 8 bộ Hán phục khi bay tới Úc, bị nhận xét là "giàu nghèo lẫn lộn" vì sở hữu nhiều bộ trang phục đắt tiền nhưng vẫn muốn tiết kiệm.

Một số người sáng tạo ra đủ cách gói ghém hành lý, chẳng hạn như nhét quần áo vào gối hình chữ U để tựa đầu trên chuyến bay.

Để có thể mang theo thật nhiều đồ điện tử, phần lớn hành khách lựa chọn áo câu cá. Một chiếc áo kiểu này có nhiều túi để đựng tài liệu, dây cáp và sạc dự phòng.

Nó thậm chí có thể chứa hết đồ chăm sóc da và mỹ phẩm, trong khi túi sau có không gian rộng rãi đủ cho hai cuốn sách, một chiếc iPad. Áo có kích thước lớn hơn thậm chí có khả năng đựng được cả máy tính xách tay 16inch. Món đồ này được dân mạng mệnh danh là "con át chủ bài tối thượng".

Giới trẻ mặc 8 lớp áo, đeo đồ lặn lên máy bay để... tránh mua hành lý - 2

Một nữ du khách mặc cả đồ lặn lên máy bay (Ảnh: Weixin.qq).

Tạp chí tin tức Vista đưa tin, xu hướng mới này đã làm dấy lên làn sóng muốn thử các mẹo cho chính mình. Một dân mạng bình luận: "Lần sau, tôi sẽ mặc áo câu cá khi đi du lịch, nó còn tiện hơn cả balo".

"Trước đây, tôi từng nhét được 5kg đồ vào một chiếc áo câu cá. Nó cực kỳ thiết thực", một người khác nói.

"Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một người bạn mặc cả đống đồ lên máy bay và hành khách bên cạnh hỏi anh ta có mặc đồ nhảy dù không", chủ một tài khoản hài hước chia sẻ.

"Hãy thử "đu trend" (hưởng ứng trào lưu) ở Quảng Đông (Trung Quốc) mà xem, bạn sẽ bị say nắng trước khi bước ra ngoài", một người dùng trực tuyến khác châm biếm.