Gần 4000 thanh viên tình nguyện trên “Cung đường xanh”

(Dân trí) - Sáng 1/9, tại Trụ sở Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Công ty Shell Việt Nam cùng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng An toàn Giao thông quốc gia mang chủ đề “Cung đường xanh” với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên tình nguyện Hà Nội.

Chương trình Cung đường xanh nhằm mục đích kêu gọi từng cá nhân trong cộng đồng hãy tự giác thay đổi những hành vi chưa an toàn của mình để cùng nhau tạo nên một cộng đồng an toàn khi tham gia giao thông. Chương trình sẽ triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2008 với 3 nội dung tập trung như sau:

- Huy động 3.706 lượt đoàn viên Thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng can thiệp vào những tình huống không an toàn tại các nút giao thông trọng điểm và các cổng trường học.

- Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức trên 500 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.

- Tổ chức cho 5.000 đoàn viên thanh niên thi bằng lái xe máy và kiểm tra lái xe an toàn, nhằm hỗ trợ Thanh niên chấp hành luật giao thông đường bộ.

Theo ông Doãn Trung Tuấn - Bí thư Thành đoàn Hà Nội thì “Thanh niên tình nguyện Thành phố sẽ là lực lượng tích cực tham gia tuyên truyền, xây dựng trật tự an toàn giao thông của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ trong tháng 9 (tháng An toàn giao thông) mà tháng nào, ngày nào cũng luôn an toàn giao thông trong các hoạt động của Đoàn, của Hội.

Thông qua chương trình Cung đường xanh năm nay, chúng tôi tin tưởng rằng chính các bạn đoàn viên thanh niên cũng học hỏi thêm nhiều điều hay về ý thức và hành vi an toàn giao thông, sau đó tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và người thân. Chỉ cần đoàn viên thay đổi và vận động gia đình thay đổi thì chúng ta có cả một Thành phố an toàn.”

Đại diện cho nhà tài trợ của chương trình “Cung đường xanh”, ông Nghiêm Phú Hùng  Phó Tổng Giám đốc Công ty Shell VN cho rằng: "Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 7.494 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 6.844 người và bị thương 4.902 người. Nếu mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng và mỗi cá nhân nói chung thay đổi, chấm dứt những hành vi không an toàn thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không có những con số đáng buồn nêu trên...".

Lê Châu