Đà Nẵng: Bạn trẻ hành động để Trái đất thêm xanh

(Dân trí) - Ngày 22/3, tại Đà Nẵng, Ban Chiến dịch Giờ Trái đất 2014 đã phối hợp UBND thành phố và Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu và các hoạt động chủ đề “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh.


Chiều 22/3, hơn 1000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng cùng người dân và du khách đã tham gia đạp xe diễu hành kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất với thông điệp “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”, trình diễn flashmod, vẽ tranh và in dấu tay trên bức tranh khủng mang thông điệp của chương trình, cam kết tiết kiệm năng lượng vì môi trường.

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham dự chương trình
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham dự chương trình

Diễu hành qua các tuyến trung tâm TP Đà Nẵng tuyên truyền kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch
Diễu hành qua các tuyến trung tâm TP Đà Nẵng tuyên truyền kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch

In dấu tay cam kết hướng ứng Chiến dịch, c

In dấu tay cam kết hướng ứng Chiến dịch, c

In dấu tay cam kết hướng ứng Chiến dịch, c
In dấu tay cam kết hướng ứng Chiến dịch, cùng tạo nên bức tranh "khủng" mang thông điệp "Hãy hành động để Trái Đất thêm Xanh"

Màn flashmod sôi động thu hút người dân và du khách cùng tham gia tại Công viên Biển Đông 
Màn flashmod sôi động thu hút người dân và du khách cùng tham gia tại Công viên Biển Đông 

Tối cùng ngày, tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình đêm nhạc Giờ Trái đất, trong đó bao gồm nghi thức tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong khuôn viên trường học.

Đêm nhạc Giờ Trái Đất diễn ra tối 22/3 tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Đêm nhạc Giờ Trái Đất diễn ra tối 22/3 tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Đêm nhạc Giờ Trái Đất diễn ra tối 22/3 tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết đã được tắt, thay vào đó là nến thắm sáng trong khuôn viên trường học

Được biết, Chiến dịch Giờ Trái đất 2014 do Bộ Công thương phát động, và được thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt nam. Ngay khi Chiến dịch được phát động từ ngày 6/3 tại Hà Nội và có fanpage chính thức, đã có hàng ngàn bạn trẻ đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện cùng Chiến dịch như phát tờ rơi, dán poster, tuyên truyền và kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch, vận động các nhà hàng, quán café thực hiện giảm giá cho khách đi xe đạp.

Khánh Hiền