Coi nhật thực đã quá!

(Dân trí) - Sáng 22/7/2009, hàng trăm bạn trẻ đã đến Nhà thiếu nhi TPHCM để đón xem nhật thực. Dù được đánh giá là chỉ xem được khoảng 27% nhưng nhiều bạn trẻ đã thốt lên: “Coi đã quá”. Còn tại Đà Nẵng, các bạn lại đổ về bãi biển Phạm Văn Đồng để xem nhật thực.

Để chuẩn bị cho đợt xem nhật thực lần này, CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM đã chuẩn bị từ cách đây 2 tháng. Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm CLB cho biết đã mua thiết bị chuyên dụng từ nước ngoài về sau đó các hội viên hì hục chế tạo ra một loại kính để xem nhật thực. Từ trước ngày nhật thực một tuần, gần 200 chiếc kính đã được bán hết veo. Giá cả cũng rất bèo, khoảng 25.000 đồng một chiếc. 

 

Nguyễn Anh Tuấn cho biết tại TPHCM đợt nhật thực lần này diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ, kéo dài từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 15, trong đó thời điểm cực đại là vào khoảng 8 giờ 13. Tuy nhiên, buổi nhật thực lần này diễn ra trong thời điểm bầu trời TPHCM có quá nhiều mây. Theo lời Anh Tuấn nếu xem ở ngoại thành thì sẽ rõ hơn do bầu trời ít bị… ô nhiễm. Nhiều bạn trẻ cứ đang coi lại phải ngừng lại vì mây nhiều quá. Rất may mắn là vào thời điểm cực đại trời không mây. Sau đó có mây đến 8 giờ 30 thì trời trong lại. Hiện tượng nhật thực tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2010.
 


Coi nhật thực đã quá! - 1

Xem bằng phim X quang

Coi nhật thực đã quá! - 2

Nhìn qua mặt nước

 

Tại TPHCM dù chỉ xem khoảng 27% nhưng việc chuẩn bị cho nhật thực lần này, ngoài hàng trăm kính tự chế, CLB còn mang đến 3 kính thiên văn, mỗi kính nặng đến 5kg. Sau đó, dùng màng che để cho các bạn trẻ xem nhật thực. 

 

Khá nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 15 đến 17 đến chật kín sân chơi Nhà  thiếu nhi TPHCM. Trúng mánh nhất là các bạn học sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Do đang học quân sự ở gần đó nên các bạn kéo qua rất đông. Trần Trung Tiến, học lớp 10A1 cho biết lần này coi đã hơn hồi năm 1995, khi đó bạn còn nhỏ quá. Tiến đem theo một tấm phim X quang rồi cả nhóm học sinh giành nhau xem. Các bạn khoe: “Xem tấm phim này rõ hơn cả kính xem nhật thực”. Tiến còn hướng dẫn các bạn khác có thể xem nhật thực bằng phim máy ảnh, phim video. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Anh Tuấn, chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM, nếu xem bằng phim X quang, phim máy ảnh, phim video hay nhìn qua mặt nước có thể gây nguy hại cho mắt. 

 
Coi nhật thực đã quá! - 3

Nhờ cái lưng chụp ảnh nhật thực cái coi

Coi nhật thực đã quá! - 4

Xem bằng cái kính thiên văn nè!
 

Đức Anh, học sinh lớp 8, nhà ở Bình Thạnh khoái nhật thực nên rủ rê anh chị em trong nhà đón taxi chạy lên quận 1 xem chơi. Mấy anh chị em, lớn nhất là học lớp 10, nhỏ nhất lớp 7 tự dắt nhau đi, không cần người lớn đi cùng. Đến nhà văn hóa thiếu nhi hơi muộn nên chẳng còn cái kính xem nhật thực nào, Đức Anh đành chạy đi xem ké mấy tấm phim X quang. Mặt mày hớn hở, cười tít mắt, mấy em nhỏ này cứ tíu tít khoe nhau đã nhìn thấy được nhật thực. 

 

Không chỉ bạn trẻ tuổi teen mà ngay cả các bậc U40 cũng khoái nhật thực lắm. Cô Hồ Thị Minh Ngọc, ngay từ 6 giờ sáng đã chở 2 đứa con xuống quận 1. Nhà cô ở quận Tân Phú cách nhà thiếu nhi trên 10km nên phải đi sớm để tránh kẹt xe. Cô cho biết đợt nhật thực lần trước, khi còn làm công nhân ở xí nghiệp nên không xem kỹ được. Lúc đó cũng chẳng có nhiều phương tiện như bây giờ, chỉ xem qua lá cây. Xem xong nhật thực, cô Ngọc dặn con giữ 2 cái kính để lần sau xem tiếp. 
 

* Cũng vào sáng nay (22/7), tại Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ  đã rủ nhau ra bãi biển Phạm Văn Đồng để xem nhật thực dài nhất TK 21. Mọi người đều tỏ ra thích thú khi được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên lý thú này.

 

Từ 6 giờ 30, mọi người đã tập trung tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều người trung niên cũng tập trung ra đây để xem.

 

Tại Đà Nẵng, nhật thực bắt đầu lúc 7giờ13, cực đại lúc 8giờ15 với độ che lấp lên đến 46%.
 
Coi nhật thực đã quá! - 5


Coi nhật thực đã quá! - 6


Coi nhật thực đã quá! - 7


Coi nhật thực đã quá! - 8


Coi nhật thực đã quá! - 9


Coi nhật thực đã quá! - 10

Đông đảo bạn trẻ đã tập trung ra bãi biển Phạm Văn Đồng để xem nhật thực. (Ảnh: Khánh Hồng)

 

Các bạn trong CLB Thiên văn Bách khoa đã chuẩn bị 9 kính ngắm nhật thực an toàn, thau mực, đĩa mềm máy tính… để mọi người cùng xem nhật thực. Mọi người đến đây đều được các bạn trong CLB hướng dẫn cách xem nhật thực.

 

Ngoài ra, nhiều bạn còn tự chế tạo cho mình dụng cụ xem nhật thực như: một tấm bìa cứng hay một miếng thiếc khoét 1mm. Hầu hết mọi người đều được tận mắt thưởng thức hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

 

Bài và ảnh: Hiếu Hiền - Khánh Hồng