Cô gái có vòng eo gần 120cm phớt lờ lời mỉa mai, quyết tâm làm người mẫu

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Sở hữu thân hình đầy đặn, Isabel Nicholls Nall vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê làm người mẫu bất chấp những lời chỉ trích và chê bai.

Isabel Nicholls Nall, 24 tuổi, cao 1,65m và có số đo vòng eo gần 120cm. Cô là người mẫu trẻ nổi tiếng tại Anh hiện nay. Người đẹp tóc vàng có gần 300.000 lượt theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Cô gái 24 tuổi đến từ Worcester, Anh thường xuyên chia sẻ lên mạng những hình ảnh vui tươi và xinh đẹp với những từ khóa tích cực như "yêu bản thân", "động lực" và "chuyển động tích cực của cơ thể". Isabel vừa tuyên bố: "Năm nay tôi mũm mĩm hơn nhưng hạnh phúc và tự tin hơn".

Isabel bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi bạn bè của cô ấy chụp những bức ảnh cô mặc bikini và đăng những bức ảnh không hề chỉnh sửa lên mạng xã hội.

Cô gái có vòng eo gần 120cm phớt lờ lời mỉa mai, quyết tâm làm người mẫu - 1

Isabel Nicholls Nall (Ảnh: Instagram).

Người mẫu có vóc dáng nảy nở nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhờ đó, cô ký được hàng loạt hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu thời trang có tiếng tại xứ sương mù.

Người mẫu size 18 chia sẻ với tờ Daily Star rằng: "Ban đầu tôi rất bối rối, nhưng sau đó tôi nhận ra các bức ảnh của mình đã được chia sẻ trên một trang chăm sóc cơ thể.

Tôi luôn muốn làm người mẫu, vì vậy tôi bắt đầu chụp ảnh nhiều hơn và sử dụng những từ khóa đáng chú ý trong các bài viết của mình trên mạng xã hội. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu thu hút được một lượng lớn người theo dõi".

Cô gái có vòng eo gần 120cm phớt lờ lời mỉa mai, quyết tâm làm người mẫu - 2

Isabel Nicholls Nall là người mẫu ngoại cỡ nổi tiếng xứ sương mù (Ảnh: Instagram).

Isabel cho biết, cả trên mạng và ngoài đời thường, cô vẫn luôn phải nhận một số lời bình luận mang tính miệt thị cơ thể.

"Đôi khi tôi thấy khó chịu khi mọi người cố tình nói điều gì đó ác ý. Tôi nghĩ bạn phải học cách bỏ qua nó", người mẫu trẻ tâm sự. Isabel Nicholls Nall nói thêm rằng, theo thời gian, cô ấy ngày một trưởng thành, mạnh mẽ và cố gắng hết sức để bỏ qua bất kỳ lời nhận xét tồi tệ nào.

Nall bày tỏ rằng, theo quan điểm của cô, không có khuôn mẫu cụ thể nào về cái đẹp và vẻ đẹp không chỉ có ở những cô gái mặc váy size 0 mà phụ nữ ở mọi kích cỡ đều đẹp.

Isabel Nicholls Nall từng tuyên bố, cô hài lòng với vóc dáng và cảm thấy "bình an với tất cả những gì tôi có". Người mẫu trẻ cho rằng phụ nữ nên hạnh phúc, yêu thương, hài lòng với cơ thể của họ mà không cần quá lo lắng về sự đánh giá của mọi người. 

Cô gái có vòng eo gần 120cm phớt lờ lời mỉa mai, quyết tâm làm người mẫu - 3

Isabel Nicholls Nall tự tin với vẻ bề ngoài (Ảnh: Instagram).

Trong một khoảng thời gian dài, mọi người đã quen nhìn ngắm những người mẫu gầy gò thống trị sàn catwalk và các tạp chí thời trang. Những người mẫu có kích thước trên cỡ 2 thì rất có thể họ không phù hợp với yêu cầu để trình diễn trên sàn catwalk và vì thế, hầu hết người mẫu đều mặc đồ cỡ 2 trở xuống.

Điều đó thoạt nghe có vẻ "điên rồ" vì phụ nữ Mỹ trung bình thường mặc đồ cỡ 14. Nhiều người đã thắc mắc rằng, nếu kích thước trung bình của một phụ nữ lớn hơn cỡ số 2, tại sao các người mẫu có vóc dáng to lớn lại không có chỗ đứng?

Thật may mắn là khẩu hiệu: "Kích thước là vấn đề quan trọng hơn tất cả" đã trở nên không còn phổ biến trong ngành công nghiệp thời trang trong vài năm trở lại đây.

Các số đo ba vòng theo tiêu chuẩn cũng đang chết dần. Ngành công nghiệp người mẫu hiện đại thu hút sự tham gia của những cô gái với ngoại hình phong phú, đa dạng.

Họ có thể trình diễn những bộ trang phục đa phong cách, đa dạng về kích cỡ trên sàn diễn hoặc chụp hình cho các tạp chí thời trang. 

Các người mẫu ngoại cỡ như Isabel Nicholls Nall còn đang tham gia vào một quá trình thúc đẩy xã hội nhìn nhận tích cực hơn về vóc dáng phụ nữ.

Với sự xuất hiện phổ cập của những người mẫu ngoại cỡ như Isabel, mọi người sẽ nhận ra rằng, người ngoại cỡ cũng giống tất cả mọi người khác, họ có gia đình, công việc, đam mê và những mục tiêu phải theo đuổi nhưng họ lại gặp phải nhiều áp lực hơn chỉ vì vóc dáng "quá khổ" của họ, đó là sự không công bằng.

Theo donnamodatv.myblog.it