Chia sẻ "ít người tỏ" của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021

Lê Trường Mai Châm

(Dân trí) - 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 là Đồng Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Hiếu và Nguyễn Thị Ngọc Hà chia sẻ về niềm đam mê, nỗ lực và cả những khó khăn trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình.

Từ 14h30 - 16h ngày 23/2, 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 là Đồng Ngọc Hà (lĩnh vực học tập), Nguyễn Trọng Hiếu (lĩnh vực nghiên cứu khoa học) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (lĩnh vực văn hóa nghệ thuật) có buổi giao lưu hỏi - đáp trên báo điện tử Dân trí.

Đây là những gương mặt trẻ đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình ở lĩnh vực mình đang công tác, nghiên cứu, học tập và đều giành được những kết quả đáng khích lệ.

Chia sẻ ít người tỏ của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 - 1

Buổi giao lưu là dịp để độc giả báo điện tử Dân trí hiểu rõ hơn về những đam mê, cố gắng và cả khó khăn trên hành trình vươn tới vinh quang của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 này. 

Do điều kiện khách quan (dịch Covid-19, bận công tác/học tập/nghiên cứu tại nước ngoài...) nên không thể trực tiếp tới Tòa soạn, 3 vị khách mời rất nhiệt tình thu xếp thời gian để có thể tham gia trả lời câu hỏi của độc giả báo điện tử Dân trí

Và trong khoảng 90 phút, Đồng Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Hiếu và Nguyễn Thị Ngọc Hà đã có những chia sẻ thú vị về niềm đam mê, áp lực, sự khó khăn và cả mục tiêu trong năm 2022. 

Xin mời quý độc giả theo dõi nội dung buổi giao lưu tại đây:

Thông tin vắn tắt về 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021:

1. Đồng Ngọc Hà 

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ ít người tỏ của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 - 2

Thành tích/Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Quốc tế, năm 2020 

- Huy chương Vàng Olympic Y học Quốc tế năm 2021 do Cambridge Education Institute (California, Mỹ) trao tặng 

- Giải Nhì kỳ thi Vật lý Quốc tế Rudolf Ortvay lần thứ 51, năm học 2020-2021

- Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Khoa học Tự nhiên các trường chuyên toàn quốc, năm học 2018-2019

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2021 và Giải thưởng Sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021 

- Top 50 Giải thưởng Sinh viên xuất sắc toàn cầu do Quỹ Varkey Foundation, đối tác của UNESCO và tổ chức Chegg.org, ghi nhận.

2. Nguyễn Trọng Hiếu

Năm sinh: 1988

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Đại học Quốc gia Úc (Australian National University - ANU) 

Chia sẻ ít người tỏ của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 - 3

Thành tích/Khen thưởng: 

- Tham gia nhiều nhóm nghiên cứu, góp phần khám phá những hướng đi mới trong phát triển điện năng 

- Phát triển thành công phương pháp đo đạc quang học, được nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới sử dụng

- Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu Vàng, năm 2021 

- Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo của Trung ương Đoàn, năm 2021 

- Sáng lập 2 phòng thí nghiệm về quang học tại ANU

3. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Mường

Đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam

Chia sẻ ít người tỏ của 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 - 4

Thành tích/Khen thưởng:

- Đưa Xẩm lên các sân khấu trong nước và quốc tế.

- Gìn giữ và phát triển âm nhạc nghệ thuật Việt Nam vươn tầm quốc tế với các MV: Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân Xanh, Xẩm Xuân Chúc Phúc, MV Son 

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, giai đoạn 2016-2021

- Giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020.

(Ảnh: BTC cung cấp)