Chi “Mèo ú” - Cô nữ sinh trường Ams đa tài

Là cô nàng chuyên văn trường Ams, Kim Chi không chỉ giữ vững vai trò “đầu tàu” - lớp trưởng mà còn ghi điểm trong mắt thầy cô, bạn bè bởi bề dày thành tích các hoạt động ngoại khóa.

Nổi bật với giọng hát cao, dày, Chi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi hát tiếng Anh. Cô bạn còn được nhiều người ngưỡng mộ với vô số các tài lẻ khác như thiết kế thời trang, thành viên CLB Hanoi Ams Basketball Team, làm MC cho một số chương trình giáo dục và các sự kiện lớn của giới trẻ Hà thành.

 
Nguyễn Kim Chi – Cô nàng Amser xinh xắn, đa tài
Nguyễn Kim Chi – Cô nàng Amser xinh xắn, đa tài
 

Chào “Chi Mèo ú”, Chi có thể miêu tả đôi nét về bản thân bằng 3 tính từ?

 

Xin chào, biết nói thế nào nhỉ… 3 tính từ miêu tả về bản thân có lẽ là năng động, thân thiện và “hơi điên”... Mọi người cũng hay nhận xét mình như vậy nữa. Chi hay làm việc theo cảm xúc, những lúc chán hay mệt mỏi là Chi lại làm những điều mình thích ngay lập tức để xả stress.

 

Bạn bè thường gọi mình là “Chi ú”. Hồi trước, mình có xem phim hoạt hình “Chú mèo Chi” của Nhật Bản và rất thích chú mèo dễ thương ấy, cộng với vóc dáng mũm mĩm của mình nên mình đã đặt nickname như vậy.

 

Là một trong những designer của CLB thời trang La Mode, Chi có thể chia sẻ một chút ý tưởng về mẫu thiết kế mà Chi tâm đắc nhất? Thông điệp mà bạn muốn truyền tải qua bộ trang phục này?

 

Mỗi một mẫu thiết kế của mình đưa ra đều hướng theo concept của bộ sưu tập trong CLB và mình đều chăm chút nó rất cẩn thận. Trong bộ sưu tập Ngũ Hành, mình đã thiết kế bộ Lửa. Đó là bộ đầu tiên mình làm bằng giấy.

 

Khi mới bắt tay vào làm, mình đã gặp nhiều khó khăn với chất liệu mới này, vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ và cả tính sáng tạo nữa nhưng cuối cùng cũng thành công và nhận được khá nhiều lời khen ngợi.
 
Một mẫu thiết kế trong bộ Lửa của Kim Chi.
Một mẫu thiết kế trong bộ Lửa của Kim Chi.

 

Đây cũng là bộ mình ưng ý nhất trong suốt thời gian tham gia cùng CLB thời trang Lamode. Dần dần làm quen với giấy mình đã cho ra những mẫu thiết kế tiếp theo và may mắn nhận được sự ủng hộ của mọi người.

 

Kỷ niệm đáng nhớ với công việc thiết kế này chính là bộ váy do mình tự thiết kế và tự may nó dưới sự hướng dẫn của bà ngoại. Bật mí là bà ngoại mình khéo léo và giỏi may vá lắm! Có lẽ mình thừa hưởng đam mê này từ bà ngoại. Bộ váy đó mình may cho prom đầu tiên mình tham gia với chủ đề Halloween.

 

Khác với hình ảnh một cô nàng thiết kế thời trang cá tính, một cô bạn trong bộ trang phục rộng thùng thình, mải mê với trái bóng cam có vẻ trái ngược nhỉ?

 

Mình bắt đầu tham gia chơi bóng rổ từ năm lớp 7 nhưng rồi cũng chỉ duy trì bộ môn này như một sở thích thôi, không tập luyện chuyên sâu. Sau khi lên cấp 3 được tham gia CLB bóng rổ của trường mình đã học hỏi thêm được rất nhiều những kĩ năng và bắt đầu có niềm đam mê với nó.

 

Lần đầu tiên được đi đấu giải, lần đầu tiên được cảm nhận những giây phút thắng, thua, những giọt mồ hôi khổ luyện và cả những sự chia sẻ thân thiết của các chị em trong đội nữa. Thực sự là không biết từ lúc nào, Chi đã coi bóng rổ không chỉ là một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ mà còn là một chỗ dựa tinh thần khá thú vị nữa.

 
Cô bạn có cái nickname dễ thương “Mèo Ú Chi Chi”
Cô bạn có cái nickname dễ thương “Mèo Ú Chi Chi”
 

Đam mê thiết kế thời trang, yêu thích ca hát, thể thao, gần đây Chi xuất hiện trong một số chương trình với vai trò MC,… Vậy đâu là niềm đam mê lớn nhất của bạn? 

 

Thật ra, Chi rất thích được học hỏi và ham trải nghiệm nên gần đây mình đã tham gia một số chương trình với vai trò MC. Điểm xuất phát của nhiệm vụ này khá tình cờ khi Chi được cô giáo chọn làm MC trong 1 chương trình văn nghệ của Bộ giáo dục. Từ đó, Chi thấy mình cũng khá hợp với vai trò này, vừa rèn luyện kĩ năng giao tiếp vừa giúp bản thân tự tin hơn trước đám đông.

 

Trước đây, Chi có tham gia một khoá học “Chúng ta làm phim”. Các học viên ở đây được trang bị những kiến thức, cách làm ra một bộ phim vất vả và khó khăn như thế nào. Chi cũng từng được trải nghiệm làm diễn viên. Bộ phim đầu tay của mình là 1 bộ phim tài liệu - “Phía sau những ca khúc”, kể về những người làm việc trong phòng thu. Cho đến nay, thi thoảng mình vẫn tham gia các hoạt động của dự án.

  

Còn về ca hát, Chi cảm thấy rất thích thú khi được cất tiếng hát, được mọi người vỗ tay, được luyện tập và thử sức với những bài hát khó. Tuy có rất nhiều sở thích nhưng niềm đam mê lớn nhất lúc này có lẽ là thời trang, vì ước mơ từ bé đến bây giờ của Chi là trở thành một nhà thiết kế thời trang.

 
Cô bạn có cái nickname dễ thương “Mèo Ú Chi Chi”
 

Sở hữu rất nhiều tài lẻ như vậy, bí quyết gì giúp Chi vừa có thể giành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, vừa giữ được thành tích tốt trong học tập?

 

Cũng khá là khó khăn và mệt mỏi khi tham gia nhiều chương trình cùng một lúc mà vẫn phải đảm bảo việc học. Đôi lúc cũng bị áp lực, nhưng Chi quyết định sẽ tham gia thật nhiều trong dịp hè thôi, còn vào năm học Chi cũng hạn chế dần, chỉ tham gia những hoạt động thường niên của các câu lạc bộ để có nhiều thời gian cho học tập.

 

Cô bạn rất có duyên với nghệ thuật

 

Thân thiện, cởi mở và rất năng động là những gì bạn sẽ cảm nhận được khi gặp cô bạn này

 

Chi quan niệm thế nào về hình ảnh một nữ sinh hiện đại?

 

Theo Chi, một nữ sinh hiện đại là một người nên vừa học tập tốt mà vẫn có thể năng động trong các hoạt động xã hội, để vừa có kiến thức học đường mà vẫn không quên thu nhặt những kinh nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời, để tự tin, vững bước hơn trong cuộc sống

 
Thần tượng của Chi là ai nhỉ?
 

Thần tượng của Chi là ai nhỉ?

 

Thật ra, Chi không thần tượng ai cả vì trước mắt mình là cuộc sống của mình: quá khứ – hiện tại và tương lai. Chi luôn nhìn vào đó để hoàn thiện hơn cuộc sống của mình, cố gắng sửa đổi những cái xấu và đề ra điểm tích cực để có những bước đi đúng đắn.

 

Thế còn dự định, ấp ủ của Chi trong tương lai, ước mơ về cánh cửa Đại học ?

 

Chi đang cố gắng để sau khi hoàn thành chương trình học lớp 12, nếu may mắn sẽ đi du học, mở mang thêm kiến thức về ngành truyền thông, tổ chức sự kiện. Sau khi đã ổn định, Chi sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình là thiết kế thời trang.
 
Thông tin cá nhân

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Kim Chi

 

Ngày sinh: 21/05/1997

 

Cung hoàng đạo: Song Tử

 

Nickname: Chi ú (Mèo ú Chi Chi)

 

Sở thích: Thời trang, Bóng rổ, Ca hát, tham gia các hoạt động xã hội và nghệ thuật, xem phim, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè,..

 

Các hoạt động từng tham gia:

 

- Nhà thiết kế tại CLB thời trang Lamode, thành viên HAT, Glee với vai trò ca hát, VĐV tuyển bóng rổ trường, thành viên CLB Skate.

 

- Cuộc thi hát Let’s get loud (2011), Cuộc thi hát PNJ Silver(2012).

 

- Giảng Võ’s got talent ( 2012), Ams’s got talent (2013).

 

- MC tại Lemon’s Day (2013), GALA HAT (2013), MC cho Lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu của Bộ giáo dục và đào tạo (2013), MC Bão (2013), MC Các chương trình văn nghệ chào mừng ngày lễ của trường (2013).

 

- Thiết kế cho Triển lãm thời trang Đại lộ ánh sáng ( 2013), Nhà thiết kế cho Fashion Show Góc Cạnh (2013).

 

- Liên hoan phim Búp sen vàng ( 2012, 2013), Lễ trao giải phim tài liệu Second Doc ( 2011)…

 

- Giải bóng rổ học sinh (2013), Giải bóng rổ U17 ( 2013).

 

- Đại sứ Ams (2013)

 

Các giải thưởng đạt được:

 

- Giải Ba Giảng Võ’s got talent.

 

- Giải bộ phim tài liệu có poster đẹp nhất (Lễ trao giải phim tài liệu Second Doc – 2011)
 
- Gương mặt đại sứ trường Ams 2013.

 

Theo My Vân - Minh Tuấn

Hoa học trò