Câu hỏi phụ quyết định chiếc vé vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Huy Khánh

(Dân trí) - Nhờ phản ứng nhanh nhẹn Anh Đức (THPT chuyên Sơn La) đã mang được cầu truyền hình đầu tiên về cho tỉnh Sơn La.

Cuộc thi quý 3, quyết định tấm vé quan trọng vào chơi Chung kết Olympia 22

Cuộc thi quý 3, Đường lên đỉnh Olympia 22 đã chính thức khép lại với trận đấu đầy căng thẳng, kịch tính đến những giây cuối cùng của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc), Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Trần Lê Bảo Lâm (THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La).

Câu hỏi phụ quyết định chiếc vé vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia - 1

4 thí sinh tranh tài trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia quý 3. (Ảnh: BTC)

Ở phần thi Khởi động, các thí sinh thể hiện sự ngang tài ngang sức. Nguyên Khôi, Anh Đức và Bảo Lâm cùng được 25 điểm; Đức Mạnh 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa cần tìm gồm 2 chữ số. Cả 4 thí sinh đều "bó tay", không giải được ô chữ từ khóa và khán giả đã phải trả lời thay. Sau phần thi thứ hai, Nguyên Khôi, Anh Đức, Bảo Lâm cùng được 45 điểm; Đức Mạnh 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá và cạnh tranh giữa hai thí sinh Nguyên Khôi và Anh Đức. Qua đó, Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 165 điểm, tiếp đến Nguyên Khôi 155 điểm, Bảo Lâm 105 điểm và Đức Mạnh 60 điểm.

Phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm. Anh Đức chỉ giành được điểm ở câu thứ hai về chỗ với 185 điểm.

Nguyên Khôi lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 và chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng. Cậu để Đức Mạnh giành điểm câu đầu tiên; và cũng không giành được điểm ở câu hỏi còn lại. Cậu về chỗ với 115 điểm.

Bảo Lâm bước vào phần thi với 95 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30; chọn Ngôi sao hy vọng ở câu thứ hai. Cậu để Nguyên Khôi ghi điểm câu đầu tiên và câu thứ hai; không có câu trả lời câu thứ ba. Bảo Lâm về chỗ với 45 điểm.

Đức Mạnh với 80 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30 điểm. Cậu để Nguyên Khôi ghi điểm câu đầu tiên; không có đáp án chính xác câu thứ hai; ghi điểm câu cuối cùng. Đức Mạnh về vị trí với 90 điểm.

Câu hỏi phụ quyết định chiếc vé vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Sau bốn phần thi, Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) và Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) cùng dẫn đầu với 185 điểm. Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc) 90 điểm; Trần Lê Bảo Lâm (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) 45 điểm.

Để xác định người chiến thắng giữa Nguyên Khôi và Anh Đức, cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh phải quyết định bằng câu hỏi phụ.

Ở phần thi câu hỏi phụ, ai có câu trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Mặc dù thông thường phần thi phụ này sẽ kết thức chỉ trong một câu hỏi, tuy vậy cuộc thi đã phải đưa ra đến hai câu hỏi phụ mới tìm được người chiến thắng.

Câu hỏi phụ quyết định chiếc vé vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia (Video: VTV)

Câu hỏi thứ nhất, chương trình đưa ra vấn đề: "Tia nào được ứng dụng trong việc kiểm tra độ đặc khít của bê tông và các vật liệu kết khối, phát hiện các khuyết tật nứt, gãy nằm sâu trong vật liệu mà không phải phá mẫu?".

Nguyên Khôi nhanh tay bấm chuông, trả lời là "Tia hồng ngoại", tuy nhiên không chính xác. Ngay sau đó, Anh Đức cũng đưa ra câu trả lời là "Tia X" nhưng tiếc rằng vẫn không chính xác. Đáp án đúng của chương trình là "Tia gamma".

Câu hỏi thứ hai có nội dung: "Dòng họ nào vốn xuất thân làm nghề đánh cá tại vùng hạ lưu sông Hồng (Thái Bình và Nam Định ngày nay), sau trở nên giàu có và là một thế lực mạnh, lập nên một triều đại trong lịch sử nước ta?".

Ngay khi MC hô "Bắt đầu", Anh Đức đã bấm chuông và đưa ra đáp án chính xác là "Dòng họ Trần".

Câu hỏi phụ quyết định chiếc vé vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia - 2

Anh Đức giành chiến thắng cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 22 (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, Anh Đức đã giành chiến thắng để giành tấm vé quý giá vào chơi Chung kết và mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 về với tỉnh Sơn La.