Cậu bé 12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn nhà bác học Einstein

Nguyễn Lê Hải Hà

(Dân trí) - Chỉ sau 5 năm học tiếng Anh, một cậu bé 12 tuổi đến từ Trung Quốc đã trở thành một trong những người có IQ cao nhất trên thế giới.

Theo bài kiểm tra Mensa, cậu bé có chỉ số IQ là 162, cao hơn cả Albert Einstein, nhà bác học thiên tài với chỉ số IQ 160. Mensa là bài test về khả năng logic, suy luận, sự thông minh ngôn ngữ, vốn từ vựng và kĩ năng tính toán.

Mơ ước của cậu bé là trở thành sinh viên của Đại học Oxford, Anh.

Cậu bé 12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn nhà bác học Einstein - 1

Cậu bé Daniel Yang, 12 tuổi, đã đạt điểm số xuất sắc trong bài test của Mensa (Ảnh: The Sun).

Daniel Yang và gia đình đã chuyển đến học tại Birmingham, Anh từ năm 7 tuổi. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, cậu bé đã học tập và nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tựu của mình.

Chia sẻ với The Sun, cậu bé bộc bạch: "Khi đến đây, em không thể nói tiếng Anh và cảm thấy lạc lõng đôi chút. Điều này khiến em mất nhiều thời gian để thích nghi nhưng bây giờ em cảm thấy rất hài lòng".

"Em đã làm việc và học tập rất chăm chỉ từ khi còn ở Trung Quốc. Đến bây giờ, em vẫn tiếp tục chăm chỉ như vậy. Kết quả của bài thi mang lại cho em cảm giác thật đặc biệt. Em thật sự rất thích các môn về toán học, giải quyết vấn đề và các bài kiểm tra từ vựng. Em tự hào về thành quả của mình và đây là một thành tựu lớn. Các bạn khác cũng hoàn thành bài thi nhưng có điểm số khiêm tốn hơn".

Theo The Sun

Theo www.thesun.co.uk