Bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện

(Dân trí) - Ngày 5/6, tại trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. Yêu cầu đặt ra của chương trình là tập trung tổ chức tốt các hoạt động một cách sáng tạo, khoa học, thiết thực, bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại đơn vị.

Đây là năm thứ 20 thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của thanh niên cả nước nói chung, thanh niên tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện - 1
Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 tại Thanh Hóa.

Hình ảnh những thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện có mặt trên các nẻo đường, những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân thương, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân...

Với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động thường xuyên, nét đẹp của tuổi trẻ xứ Thanh trong nhiều năm qua.

Chủ đề của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 là “Tuổi trẻ Thanh Hóa tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra từ tháng 6 - 8/2019.

Trong thời gian này, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực sẽ được thực hiện như: Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng.

Bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện - 2
Làm vệ sinh môi trường tại khu vực âu thuyền, thuộc sông kênh Vinh, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa sau lễ phát động.

Chương trình được tập trung thực hiện tại 11 huyện miền núi và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, các vùng biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại các huyện, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị đoàn thanh niên các cấp cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động một cách sáng tạo, khoa học, thiết thực, bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại đơn vị.

Bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện - 3
Trao quà cho các gia đình cựu Thanh niên xung phong tham gia chiến dịch mở đường Trường Sơn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao khí thế, tạo sức lan tỏa để các hoạt động tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, thói quen hiện hữu trong đoàn viên thanh niên và toàn xã hội.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chiến dịch để xem xét nhân rộng vào thực tiễn như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động về kỹ năng thực hành xã hội bao gồm phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, chống xâm hại trẻ em…

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã động viên, tặng quà cho đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền, thuộc sông kênh Vinh, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

Bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên tình nguyện - 4
Trao vật phẩm, trang thiết bị cho 70 đội hình tiếp sức mùa thi tại 27 huyện, thị, thành phố.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ trao 10 suất quà cho các gia đình cựu Thanh niên xung phong tham gia chiến dịch mở đường Trường Sơn; Tỉnh đoàn trao vật phẩm, trang thiết bị cho 70 đội hình tiếp sức mùa thi tại 27 huyện, thị, thành phố.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi giải trí cùng nhiều suất quà có giá trị cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái...

Duy Tuyên