1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ồ ạt mở bán, khai trương, đổi tên… vào “tháng cô hồn”

Khác với tâm lý e dè của những năm trước, tháng 7 âm lịch năm nay đã chứng kiến sự sôi động khác lạ của thị trường khi nhiều doanh nghiệp tấp nập mở bán, khai trương, đổi tên… Với người tiêu dung, tâm lý e ngại “tháng cô hồn” cũng không còn nặng nề như trước.

Mở bán Dự án Jamona Home Resort

 

Ồ ạt mở bán, khai trương, đổi tên… vào “tháng cô hồn” - 1

 

Ngày 23/8, Sacomreal, chủ đầu tư  Dự án Jamona Home Resort (quận Thủ Đức, TPHCM) đã chính thức mở bán dự án này. Jamona Home Resort có quy mô diện tích hơn 9 héc-ta, với 238 biệt thự nghỉ dưỡng ven sông, có diện tích từ 130 - 520m2.

Chỉ trong vòng 1 tháng giới thiệu, Jamona Home Resort đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng tham quan, tìm hiểu và giao dịch và đã có gần 200 giao dịch thành công, trong đó có khoảng 10% giao dịch với người nước ngoài và Việt kiều. Thậm chí, đã có khách hàng “xuống tiền” hơn 100 tỷ đồng, mua 24 nền của Jamona Home Resort để xây dựng biệt thự riêng cho gia đình.

Với hơn 3.000m2 dành cho các khoảng xanh, dự án đã giúp khách hàng giải quyết được bài toán nghỉ dưỡng trong bối cảnh áp lực cuộc sống đô thị ngày càng tăng. Ngoài ra, với 3 mặt giáp sông Vĩnh Bình, cư dân Jamona Home Resort còn được tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ, tách biệt với sự ồn ào của chốn thành thị. Không chỉ yên tĩnh, cuộc sống của cư dân tại Jamona Home Resort còn sung túc với đầy đủ các tiện ích nội khu, như Club House, phòng gym, hồ bơi, sân tennis, bến du thuyền, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và cả trường học.

Khởi công xây dựng Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity

 

Ồ ạt mở bán, khai trương, đổi tên… vào “tháng cô hồn” - 2

 

Ngày 26/8, dự án khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity tọa lạc tại Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 do Tập đoàn Đất Xanh đầu tư đã chính thức khởi công xây dựng.

Luxcity sẽ được thi công đồng loạt 2 block gồm 426 căn hộ cao cấp và nhiều tiện ích nội khu phong phú. Trong đợt mở bán đầu tiên, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt với giá chỉ từ 1.49 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Dự án Luxcity gồm 2 block 18 tầng và 1 tầng hầm, trong đó có 284 căn loại 2 phòng ngủ (diện tích từ 65 m2 đến 73 m2) và 142 căn loại 3 phòng ngủ (diện tích từ 82 đến 88 m2).

Sau khi khởi công, dự án sẽ nhanh chóng thi công móng cọc và tầng hầm. Như vậy, khi đi vào hoàn thành, Luxcity dự kiến sẽ đón hơn 1000 cư dân sinh sống ở đây, hơn hết toà nhà cũng sẽ là điểm nhấn nổi bật về kiến trúc hiện đại trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Dự án Luxcity được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, hướng đến tiêu chí của công trình xanh, hài hòa với cảnh quan văn minh của đô thị quận 7.

Novaland nhận giải “Best Developer – Nhà phát triển BĐS tốt nhất” năm 2015

 

Ồ ạt mở bán, khai trương, đổi tên… vào “tháng cô hồn” - 3

 

Tổ chức Asia Property Award vừa trao tặng cho Novaland giải thưởng danh giá – Best Developer (Nhà Phát triển BĐS tốt nhất) tại lễ trao giải Vietnam Property Award 2015 (VPA 2015 - Giải thưởng BĐS Việt Nam 2015) vào ngày 14/8.

Cùng với giải Best Developer, Novaland còn nhận thêm 2 giải danh dự ở hạng mục Best Mid-Range Condo Development HCMC (Dự án khu căn hộ hạng trung tốt nhất TPHCM) cho dự án Sunrise City (Q.7) và Icon 56 (Q.4).

Giải thưởng VPA 2015 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 200 thương hiệu BĐS, thiết kế kiến trúc đăng ký tranh giải. VPA thuộc hệ thống giải thưởng Asia Property Award (Giải thưởng BĐS Châu Á) do Tạp chí Property Report (Thái Lan) khởi xướng, với mục tiêu chính là dành để tôn vinh các nhà phát triển BĐS hàng đầu và các dự án BĐS tốt nhất tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Ban tổ chức đã công bố 21 giải thưởng thuộc 4 nhóm hạng mục chính. Trong đó, giải thưởng quan trọng nhất là Best Developer (Nhà Phát triển BĐS tốt nhất). Hạng mục này được ghi nhận là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực phát triển dự án BĐS Việt Nam và cuối cùng, Novaland - thương hiệu xứng đáng nhất đã được xướng tên.

C.T Group sắp khai trương siêu thị

 

Ồ ạt mở bán, khai trương, đổi tên… vào “tháng cô hồn” - 4

 

Cuối tháng 9/2015, C.T Retail - Thành viên Tập đoàn C.T Group chính thức đưa siêu thị Simply Mart vào hoạt động tại 359 Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TPHCM.

Siêu thị này nằm ngay tầng trệt Khu căn hộ I-Home và là siêu thị Châu Âu đầu tiên trong khu vực, không chỉ phục vụ những cư dân sống tại căn hộ I-Home mà còn cung cấp các mặt hàng chất lượng với giá rất rẻ cho người dân xung quanh khu vực. Simply Mart nằm trong chuỗi 60 siêu thị châu Âu được C.T Retails hợp tác với Tập đoàn Auchan của Pháp triển khai.

Với tổng diện tích kinh doanh lên đến 3.160m2, bao gồm toàn bộ tầng trệt của 3 block Khu căn hộ I-Home, Simply Mart phục vụ hơn 20.000 mặt hàng, đặc biệt chú trọng về Food (thực phẩm tươi và đông lạnh, thực phẩm khô), các ngành hàng khác như hàng bách hoá, dệt may và thời trang, thiết bị điện gia dụng và hàng phi thực phẩm…

Phát Đạt thông xe công trình Cầu Mỹ Lợi

Cầu Mỹ Lợi, một trong những công trình giao thông quan trọng do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư sẽ chính thức thông xe vào ngày 29/8. Đây là sự kiện có ý nghĩa và tác động to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Công trình cầu Mỹ Lợi có tổng chiều dài toàn tuyến 2,7 km, mặt cắt ngang phần cầu là 12m cho 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Cầu được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực… Tổng kinh phí đầu tư 1.438 tỷ đồng.

Dự án cầu Mỹ Lợi được thi công thể hiện sự quyết tâm thực hiện mục tiêu xã hội hóa nguồn kinh phí, tập trung các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để triển khai đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch vào tháng 10/2015, nhằm thông tuyến Quốc lộ 50, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội cho các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang, Long An và các tỉnh ĐBSCL.

Bảo vệ thực vật An Giang đổi tên thành Lộc Trời

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS), doanh nghiệp dẫn đầu trong thực hiện mô hình liên kết cánh đồng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Lộc Trời (Loc Troi Group) vào hôm nay 23/8.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết, tập đoàn đang nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng.

Được biết, doanh thu của AGPPS trong năm 2014 đạt 8.864 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 701 tỉ đồng. Năm 2015, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.294 tỉ đồng và sẽ cán mốc 1 tỉ đô la Mỹ (tương đương hơn 22.000 tỉ đồng) vào năm 2020.

AGPPS được UBND tỉnh An Giang quyết định thành lập vào ngày 30/11/1993 với 23 nhân viên, quy môn vốn ban đầu là 750 triệu đồng. AGPPS được cổ phần hóa vào năm 2004 với số vốn điều lệ được tăng lên 150 tỉ đồng.

Sau 22 năm, AGPPS nay là Tập đoàn Lộc Trời hiện có hơn 3.400 cán bộ công nhân viên, vốn điều lệ được nâng lên hơn 652 tỉ đồng và là đơn vị có uy tín trong ngành thuốc bảo vệ thực vật.

Huy Vũ