Vĩnh Long đảm bảo sinh kế, giúp người dân giảm nghèo bền vững
(Dân trí) - Cùng với việc chăm lo đời sống cho người nghèo, Vĩnh Long đã nỗ lực giúp người dân thoát nghèo qua đào tạo nghề, tạo việc làm. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người dân hiểu đúng và tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo.
Triển khai hiệu quả nhiều dự án giảm nghèo
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo như: vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để phát triển sản xuất, hỗ trợ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ nhà ở…
Ông Trần Lê Thanh Thảo, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2020-2025, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phát triển ổn định, tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Chi nhánh tập trung huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Nông dân ở tỉnh Vĩnh Long thu hoạch khoai lang.
Tính đến ngày 28/2, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 5.535 tỷ đồng. Trong đó, vốn trung ương cấp hơn 3.037 tỷ đồng; huy động từ tổ chức, cá nhân hơn 766 tỷ đồng; vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 1.731 tỷ đồng. Chi nhánh đang triển khai cho vay 19 chương trình, với tổng dư nợ hơn 5.414 tỷ đồng.
Từ các nguồn vốn này, địa phương đã triển khai nhiều dự án giảm nghèo thiết thực. Đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, tỉnh đã triển khai 5 mô hình tại thị xã Bình Minh, huyện Mang Thít và huyện Trà Ôn như: nuôi dê sinh sản, nuôi dê thịt, chăn nuôi bò thịt. Theo lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh, các mô hình chăn nuôi đều đạt kết quả khả quan, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.
Với dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, tỉnh đã chỉ đạo các ngành khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, triển khai hỗ trợ cho thanh niên nông thôn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công, bộ đội xuất ngũ, lao động nữ mất việc làm… Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối hiệu quả giữa người tìm việc và việc tìm người.
Trong 4 năm qua (2020-2024), tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đào tạo trung cấp, cao đẳng theo đơn đặt hàng với tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức
Để lan tỏa các mô hình hiệu quả, tỉnh Vĩnh Long xác định đổi mới công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ then chốt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đưa công tác giảm nghèo bền vững vào nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động cụ thể.
Tỉnh chú trọng khơi dậy tinh thần tự lực của người dân; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, đồng thời nâng cao năng lực và thay đổi tư duy của cán bộ, người dân trong tiếp cận công tác giảm nghèo. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi là giảm nghèo từ tư tưởng, giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tự vươn lên.
Thông qua công tác tuyên truyền sâu rộng, người dân, nhất là người nghèo đã nắm rõ các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời, được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất, lao động phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững.
Người dân từng bước thay đổi nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm ăn khá giả, trở thành điển hình để nhân rộng trong cộng đồng.