Thu nhập tháng bình quân đạt 5,7 triệu đồng

(Dân trí) - Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu mới nhất về lao động việc làm trong quý 2/2018. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 5,7 triệu đồng, giảm 184.000 đồng so với quý 1/2018 và tăng 414.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập tháng bình quân đạt 5,7 triệu đồng - 1

Phân tích theo khu vực, người làm công hưởng lương ở thành thị có mức thu nhập đạt 6,6 triệu đồng/tháng, cao hơn nông thôn 1,5 triệu đồng/tháng. So với quý 1/2018, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị giảm hơn 300.000 đồng.

Về số lượng lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp nghề” trở lên, cả nước hiện có 11,7 triệu người, chiếm 21,7% số lao động có việc làm. Số lao động qua đào tạo ở khu vực thành thị chiếm 56,0% tổng số lao động qua đào tạo của toàn quốc.

Thống kê về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15- 24 tuổi) cho thấy đạt mức 7,13%, tăng 0,06 điểm phần trăm so với quý trước.

Lý giải của Tổng cục Dạy nghề cho thấy, sau những tháng nghỉ đón Tết cổ truyền trong quý 1/2018, nhu cầu tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc của thanh niên trong quý 2/1018 tăng trở lại. Điều này khiến tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng.

Ngoài ra, quý 2/2018 là thời điểm kết thúc năm học và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Nhu cầu tìm kiếm thêm việc làm trong những tháng hè của thanh niên tăng là điều dễ hiểu.

Trong khu vực phi chính thức, tỷ lệ lao động có việc làm ngành nông nghiệp ước đạt 56,5%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước, giảm 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê còn cho thấy, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 2/2018 ước tính là 54,0 triệu người, tăng 27.2000 người so với quý 1/2018, tăng 616.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Mạnh