1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hoá: Hơn 1.500 người tham gia Phiên Giao dịch việc làm lần thứ 14

Duy Tuyên

(Dân trí) - Hơn 1.500 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ lần thứ 14, được tổ chức ở Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (Sở LĐ-TB&XHXH Thanh Hoá), sau thời gian cách ly, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao, nhu cầu về tìm kiếm việc làm của người lao động cũng tăng đột biến.

Chính vì vậy, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm.

Thanh Hoá: Hơn 1.500 người tham gia Phiên Giao dịch việc làm lần thứ 14 - 1
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 14 năm 2020.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ lần thứ 14 tại Trung tâm. Phiên Giao dịch việc làm là cơ hội để người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tiếp xúc trực tiếp, tham vấn với các công ty trong và ngoài tỉnh tìm kiếm cơ hội việc làm, học nghề.

Ngoài việc giới thiệu việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài,  các học sinh, sinh viên và người lao động còn được hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, tiếp cận thông tin mới về thị trường lao động hiện nay, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị.

Đồng thời, người lao động còn tham gia chuỗi hội thảo giới thiệu về các doanh nghiệp, tập huấn kỹ năng làm hồ sơ và trả lời phỏng vấn tuyển dụng…

Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 12 đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh (trong đó có 5 đơn vị ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng) đã thu hút hơn 1.500 người tham gia.

Thanh Hoá: Hơn 1.500 người tham gia Phiên Giao dịch việc làm lần thứ 14 - 2
Hơn 1.500 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phiên giao dịch việc làm.

Tại phiên giao dịch việc làm lần thứ 14, các học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn có cơ hội vào ứng tuyển 17 vị trí việc làm, 1.922 chỗ làm việc trống trong nước; 300 cơ hội việc làm ngoài nước và 200 chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.

Đây là cơ hội tốt để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp với nguyện vọng bản thân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.