1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Góc làm việc lý tưởng

Buổi sáng, tâm trạng vui nhộn và sảng khoái, một bộ cánh trang nhã và xinh xắn, một cái đầu nhiệt tình và thông minh, bạn bước vào công ty. Bất chợt, bạn thấy góc làm việc của mình quá bề bộn và tăm tối. Bao nhiêu nhiệt tình của bạn bay đâu mất.

Để có một góc làm việc lý tưởng cũng không khó lắm đâu, bạn thử tham khảo vài lời khuyên sau nhé:

 

Tầm mắt: Nên đặt bàn làm việc ở nơi thoáng đãng, gần cửa sổ, sao cho bạn có thể nhìn ra khoảng trời xanh bên ngoài. Đôi khi, ánh mắt mỏi mệt vì những dòng chữ chi chít trên máy tính cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Sau 1 tiếng ngồi làm việc, bạn có thể đứng lên đi dạo vài vòng quanh bàn, đứng thư giãn gần cửa sổ để lấy lại tinh thần.

 

Máy vi tính: Đặt màn hình máy tính không quá xa tầm tay và hơi thấp so với tầm mắt của bạn một chút. Như thế, bạn sẽ không phải khom lưng hoặc rướn người khi làm việc. Máy tính đặt quá cao sẽ không có lợi cho mắt của bạn.

 

Bàn phím: Bố trí bàn phím trên mặt phẳng ngang tầm với khuỷu tay của bạn. Như thế, tay bạn sẽ không bị mỏi khi phải đánh máy nhiều. Vị trí con chuột đặt gần bàn phím, sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất.

 

Ghế: Không dùng ghế nhựa cứng hoặc loại ghế có nệm dành cho bàn ăn. Bạn cần một chiếc ghế dựa mềm mại, có tay vịn và bánh xe để dễ dàng xoay trở. Tốt nhất nên dùng loại ghế dành cho bàn làm việc để có thể nâng lên, hạ xuống cho vừa tầm.

 

Bàn làm việc: Lý tưởng nhất là thiết kế riêng bàn làm việc cho mình (gồm bàn, giá sách). Ở cơ quan, các bạn thường được dùng loại bàn dành cho máy vi tính. Nên có ý kiến với người chịu trách nhiệm vật tư về kích thước, tầm ngồi của bàn. Nên chọn loại bàn có tấm gác chân để đôi chân bạn được thoải mái khi làm việc.

 

Vật trang trí: Một góc làm việc lý tưởng không chỉ có những thứ liên quan đến công việc. Một khung ảnh người thân, một lọ hoa, một món đồ chơi yêu thích,… Tất cả những “món” đó đều tạo nên vẻ rực rỡ và sinh động cho góc làm việc của bạn.

 

Theo Jobvn/Thanh Niên