Dừa giống sốt hàng, tăng giá gấp đôi, nhà vườn săn lùng không gom đủ đơn

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Những năm trước, giá dừa giống ở mức 20.000 đồng/cây nhưng hiện tại dừa giống ở Bến Tre tăng lên 45.000 đồng/cây. Nhiều nhà vườn không mua được cây giống dù giá tăng cao.

Theo ghi nhận, giá dừa nguyên liệu (dừa khô) hiện vẫn giữ ở mức cao, khoảng 180.000 đồng/chục (12 trái) và dừa uống nước cũng ở mức 130.000 đồng/chục (12 trái).

Mức giá tốt đang được duy trì, nhiều nông dân ở Bến Tre quyết định mở rộng diện tích dừa hoặc tranh thủ trồng xen vào những chỗ đất trống.

Dừa giống sốt hàng, tăng giá gấp đôi, nhà vườn săn lùng không gom đủ đơn - 1

Chợ dừa sông Thơm - nơi buôn bán dừa nổi tiếng của tỉnh Bến Tre (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, ngụ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã đào đất lên liếp, dự định trồng 6 công (6.000m2) dừa nhưng gần một tháng qua vẫn chưa mua được dừa giống. 

Theo lời ông Hùng, dừa giống bỗng khan hiếm là do quá nhiều người đặt mua. Ông đi nhiều cơ sở bán cây giống nhưng người nào cũng xua tay, lắc đầu bảo hết hàng, có nơi hẹn khoảng một tháng mới có cây giống. 

"Năm trước, giá dừa giống chỉ 20.000 đồng/cây, nay tăng lên 45.000 đồng mà không có để mua. Tôi sợ giá tiếp tục tăng nữa nên đặt cọc trước, chờ khi có hàng họ sẽ giao, có như vậy mới đỡ lỗ", ông Hùng nói. 

Tại cơ sở cây giống của ông Nguyễn Văn Nam (huyện Giồng Trôm) những ngày qua khách ra vào liên tục săn dừa giống.

Dù dừa giống đang sốt nhưng theo chủ cơ sở, nếu có nhà vườn đặt hàng ông mới cho sản xuất. Mặt khác, để giữ uy tín cho cơ sở, ông Nam không lấy giống từ các nơi khác về bán, do lo ngại cây giống không đảm bảo chất lượng. 

Dừa giống sốt hàng, tăng giá gấp đôi, nhà vườn săn lùng không gom đủ đơn - 2

Vài tháng trở lại đây, dừa khô có giá khiến nhà vườn phấn khởi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Lý giải về việc dừa giống hiếm hàng, ông Nam cho biết, do đang vào mùa mưa, nhiều nơi ở Bến Tre như Giồng Trôm, Châu Thành… người dân đều chuẩn bị trồng mới hoặc trồng xen cây dừa khiến các cơ sở cung cấp cây giống đều khan hiếm hàng.

"Giống mới ươm mất ít nhất 5 tháng mới bán được. Tuy nhiên tôi không dám chạy theo thị trường vì giá dừa giống hiện tại có cao nhưng không biết khi có cây giống thì thế nào, nếu sản xuất ồ ạt có thể lại ê hề, lỗ vốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi chỉ nhận ươm giống khi có đơn đặt hàng", ông Nam cho hay. 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay việc sản xuất giống vẫn thực hiện theo cách truyền thống là nhân giống hữu tính, ươm mầm từ trái những cây đã chọn làm giống trước đó.

“Để chọn được giống có chất lượng tốt, mang những đặc tính của cây mẹ thì khâu chọn vườn giống hết sức quan trọng. Bà con nên chọn mua cây giống ở những cơ sở sản xuất hoặc trung tâm giống có uy tín, trái dừa giống được chọn ươm từ những vườn dừa mẹ được Sở Nông nghiệp và Môi trường công nhận”, ông Phong khuyến cáo.

Toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 80.000ha dừa, chủ yếu là dừa khô nguyên liệu, trong đó có hơn 21.000ha dừa sản xuất theo hướng hữu cơ.

Hiện giá dừa khô nguyên liệu, dừa tươi tăng mạnh, tạo thu nhập rất tốt cho người dân. Cây dừa hiện là cây ưu thế cho việc ứng phó hạn, mặn, do đó, nông dân lựa chọn loại cây này để chuyển đổi là cây trồng chủ lực.