Đồng Tháp: Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi
(Dân trí) - Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sinh kế.
Gia đình anh Lâm Hồng Châu (phường Sa Đéc, Đồng Tháp) từng thuộc hộ nghèo, sống trong ngôi nhà tạm bợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, anh Châu đầu tư trồng cỏ nhung. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh dần cải thiện, gia đình anh đã có được mái ấm khang trang.
Anh Châu cho biết: “Giá cỏ nhung dao động 14.000-18.000 đồng/m2, sau khi trừ chi phí, mỗi đợt thu hoạch mang lại lợi nhuận hơn chục triệu đồng. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Tôi đang hướng dẫn cho bà con cùng làm theo và tôi cũng có định hướng nhân rộng thêm diện tích trồng trong thời gian tới”.

Vợ chồng anh Châu chăm sóc cỏ nhung (Ảnh: Đức Kiên).
Tương tự, gia đình anh Lê Duy Minh (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cũng từng nằm trong danh sách hộ nghèo. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, anh Minh mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội. Có vốn, anh Minh đầu tư trồng hoa kiểng. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh Minh ngày càng phát triển, có tiền đề làm nhà mới khang trang. Anh Minh chủ động mang trả sổ hộ nghèo, nhường sự hỗ trợ cho những gia đình khác….
“Đối với tôi, muốn thoát nghèo là phải tự nguyện, phải tự mình có ý chí vượt lên. Mình không thể ôm sổ hộ nghèo mãi để nhận sự hỗ trợ của Nhà nước được. Giờ thoát nghèo, tôi cũng dạy các con phải nỗ lực học tập và nghiên cứu làm giàu trên chính quê hương mình”, anh Minh chia sẻ
Hay trường hợp, gia đình ông Lê Văn Trường ngụ ấp Phú Hòa (xã An Hòa) trước đây là hộ cận nghèo, cuộc sống bấp bênh do thu nhập không ổn định. Năm 2021, ông Trường được vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 80 triệu đồng. Ông Trường mua 3 con bò cái lai Sind về nuôi. Trong quá trình nuôi, được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ địa phương, ông Trường biết cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh, tận dụng nguồn thức ăn tự kiếm như: cỏ, rơm, thân cây bắp...
Sau 2 năm, bò bắt đầu sinh sản, mỗi con bê bán với giá 10 triệu đồng. Đến nay, ông Trường đã trả hết nợ vay ngân hàng và tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.
Ông Trường cho biết: “Nguồn vốn vay rất ý nghĩa với những hộ gia đình còn khó khăn, thiếu vốn làm ăn. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm xét hỗ trợ cho vay nguồn vốn chăn nuôi, giúp gia đình tôi có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.
Tương tự, gia đình ông Trần Văn Quý, ngụ Ấp 2, xã An Hòa, cũng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Ông đầu tư vào chăn nuôi bò, vươn lên thoát nghèo bền vững, sửa chữa nhà cửa khang trang.
“Nuôi bò lai Sind sinh sản quan trọng nhất là khâu chọn con giống, nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó, chuồng nuôi phải xây cao ráo, thoáng mát, phải thường xuyên vệ sinh chuồng sạch sẽ, tiêu độc khử trùng chuồng định kỳ, tiêm phòng dịch bệnh cho bò”, ông Quý chia sẻ.
Hiện tại, ông Quý đang nuôi hơn 30 con bò, dự kiến đến cuối năm, ông sẽ cho xuất chuồng khoảng 5 con bê, thu nhập 50 triệu - 70 triệu đồng. Ông Trần Văn Quý phấn khởi cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay chính sách, gia đình tôi có cơ hội vượt qua khó khăn, phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Với số lượng bò đang nuôi, mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng”.
Cũng từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, anh Võ Văn Mây ngụ Ấp 1, xã An Hòa được vay 80 triệu đồng và sử dụng để mở rộng chuồng, mua nuôi 4 con bò, nâng tổng đàn lên 20 con. Đến nay, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi nên gia đình anh Mây đã thoát nghèo bền vững.
Với sự tiếp sức nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính các hộ dân cũng như sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương đã giúp nhiều hộ dân ở Đồng Tháp vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đức Kiên











