1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chùa Thiếu Lâm tuyển người đóng phim

Chùa Thiếu Lâm, được xây dựng từ 1.500 năm trước ở Trung Quốc, vang danh khắp nơi với độc môn Thiếu Lâm, vừa thông báo sẽ đi tìm các cao thủ võ lâm trên thế giới để đóng bộ phim tựa đề “Các chiến binh nhà tu Thiếu Lâm huyển thoại”của Trung Quốc.

Cuộc tuyển chọn sẽ được Đài truyền hình vệ tinh Thẩm Trấn quay và phát sóng.

 

Công tác tuyển chọn sơ bộ sẽ được bắt đầu vào ngày 16/3/2006 tại 11 điểm ở Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Shenyang, Trịnh Châu, Thẩm Trấn) và Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan và Ai Cập.

 

Theo Ban tổ chức, sẽ không có sự phân biệt nào giữa các quốc tịch, chủng tộc hoặc lò luyện võ. Điều kiện duy nhất để tham gia  là phải là tăng hoặc người tu tại gia theo đạo Phật. Luật vàng cho các ứng viên được nhà chùa đưa ra là "chiến thắng đối phương bằng đạo đức của mình, khi không tỉ thí thì phải gặp gỡ thân thiện với nhau".

 

Các nam ứng viên sẽ phải trải qua các cuộc sát hạch về thập bát ban võ nghệ, phô diễn các kỹ năng thượng thừa, trình bày các kiến thức về tám vị hộ pháp của Đức Phật, và đặc biệt là còn được kiểm tra cả "sự duyên dáng" trước mắt một số người đẹp có mặt trong Ban Giám khảo.

 

Sau nhiều vòng loại, các khán giả truyền hình sẽ bầu chọn ba người cho vòng chung kết vào các ngày 15/7/2006 và 15/8/2006 qua điện thoại di động. Tổng cộng sẽ có 108 người được chọn ra, nhưng việc phân vai thế nào sẽ tùy thuộc vào tài nghệ bộc lộ qua các vòng tỉ thí.

 

Không chỉ tham gia bộ phim "Các chiến binh..." ở Trung Quốc, những người này sẽ được mời tham gia cả những bộ phim của Hollywood (một trong các phim có tựa là "Tân Thiếu lâm").

 

Ban giám khảo sẽ gồm các võ sư bậc thầy của Trung Quốc (bao gồm các đại sư chùa Thiếu Lâm), Hong Kong, Macao, các nhà quay phim nổi tiếng trong trường phái phim võ thuật, những giảng viên nổi tiếng về điện ảnh và sân khấu.

 

Theo Tuổi Trẻ/Nhân Dân Nhật Báo