1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chàng trai phố núi kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi chó cảnh

Như Hà

(Dân trí) - Đầu năm 2020, Trần Đức Thi bỏ công việc văn phòng với mức lương 9 triệu đồng ở TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) để thực hiện đam mê nhân giống chó cảnh.

Trần Đức Thi (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) từng có công việc ổn định tại thành phố Buôn Mê Thuột trước khi rời phố về quê mở trại chó cảnh.

Vực dậy từ những thất bại

Năm 2017, Đức Thi mua 2 chó cái giống Alaska giá 18 triệu đồng. Đầu năm 2018, 2 chú chó bước vào tuổi sinh sản, đến giữa năm 2018 sinh được 8 chó con, Thi bán được 70 triệu đồng. Từ đây, Thi đã quyết định đánh đổi công việc văn phòng ổn định để bắt đầu cuộc phiêu lưu với... trại chó cảnh.

"Tôi thấy nhân giống chó cảnh là một lĩnh vực tiềm năng. Đầu năm 2020, tôi ngưng công việc, về mở trang trại tại khu đất của gia đình", chàng trai 23 tuổi nói.

Chàng trai phố núi kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi chó cảnh - 1

Dù thất bại nhiều lần nhưng chàng trai phố núi vẫn không nản lòng (Ảnh: NVCC).

Để có kiến thức về chăm sóc chó cảnh, chàng trai 9X đã dành thời gian tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc, tắm rửa cho thú cưng. Bên cạnh đó, anh cũng tìm đọc nhiều tài liệu về các mô hình kinh doanh liên quan đến chó cảnh. Cùng với việc đọc tài liệu, anh Thi còn tích cực giao lưu với những người có chung niềm đam mê nuôi chó ở vùng lân cận.

Sau khi nghỉ việc về mở trang trại, với số tiền tích lũy từ khi đi làm và gia đình hỗ trợ, anh Thi mua 10 con chó giống hết 350 triệu đồng.

Đức Thi tâm sự: "Trong tay có được chó giống, tôi dồn hết sức ngày đêm chăm sóc cho đàn chó. Bằng những kinh nghiệm có được từ việc nuôi chó trước đó, giữa năm 2020, tôi bắt đầu cho đàn chó phối giống và sinh sản".

Tuy nhiên, hành trình nhân giống chó cảnh của chàng trai phố núi gặp không ít gian nan, thử thách. Ngay năm đầu tiên mở trang trại, do thiếu kinh nghiệm nên chó con sinh ra không được khỏe, thậm chí bị chết.

"Lúc đó tôi buồn, áp lực lắm nhưng vẫn nghĩ thất bại thì phải cố gắng vực dậy. Tôi xác định theo đuổi lâu dài với công việc nhân giống chó cảnh", Thi nói.

Chàng trai phố núi kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi chó cảnh - 2

Chó giống ở trang trại của Đức Thi (Ảnh: NVCC).

Rút kinh nghiệm từ những thất bại, hàng ngày, Thi lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là cách phối giống. Trải qua thêm những lần thất bại, dần dần Thi tích lũy được không ít kinh nghiệm. 

Thu nhập gấp 11 lần lương văn phòng 

Tháng 3/2021, đánh dấu mốc thành công của chàng trai sinh năm 1999 khi đàn chó cái sinh sản rất tốt. Sau khi nhân giống thành công giống chó này, anh ngày càng tâm huyết và mở rộng quy mô nuôi. Thi lập trang trại mang tên Dog Farm và không ngừng mở rộng quy mô đàn chó.

Chàng trai 23 tuổi kể: "Bén duyên với chó cảnh đã giúp tôi có thu nhập ổn định, có động lực phấn đấu vươn lên và có cơ hội được giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều người ở nơi mình được sinh ra".

Và cũng từ số vốn 350 triệu đồng bỏ ra ban đầu năm 2020, đến nay anh đã có cho riêng mình trại nhân giống chó cảnh 10.000 m2 tại Đắk Lắk.

Hiện nay, trang trại của anh sở hữu 100 con giống, mỗi tháng cho ra khoảng 80 chó con. Mô hình này đem lại cho anh khoản thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, trang trại của anh Thi đã liên kết, bao tiêu đầu ra cho trên 50 hộ nuôi, giúp nhiều người chuyển đổi mô hình, mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn.

"Muốn bán được chó cho người khác thì chắc chắn phải đảm bảo được chất lượng con giống của mình. Trước khi bán bất kỳ con giống nào cho khách, mình phải để chó con cứng cáp, tiêm phòng đầy đủ sau đó mới giao", Thi nói.

Hiện tại, chó con của trang trại của anh Đức Thi đã được xuất bán ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam và một số nước như Mỹ, Úc, Campuchia, Thái Lan. Thậm chí, nhiều dòng chó như Shiba Inu, Alaska, Golden, Corgi luôn trong tình trạng không đủ hàng để bán.

Chàng trai phố núi kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi chó cảnh - 3

Số lượng chó con của trang trại chưa đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường (Ảnh: NVCC).

Đức Thi cho rằng, vùng đất Tây Nguyên có khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp với việc nhân giống vật nuôi và có điều kiện tốt nhất cho thú cưng phát triển. Chắc chắn giá trị của chó cảnh thời gian tới sẽ ngày càng lớn bởi xã hội càng phát triển nhu cầu thú cưng càng cao.

Anh Đặng Quang Nhật (23 tuổi, ngụ tại xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), đang làm việc tại trang trại của Đức Thi chia sẻ: "Thi là một người rất yêu thích thú cưng, có đam mê với công việc nhân giống chó cảnh. Tôi thấy Thi dành nhiều thời gian trong ngày để chăm lo cho việc này. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, Thi đã phải cố gắng rất nhiều."