Tiêu độc tố để xinh đẹp hơn

Nguyên nhân chính dẫn đến các tình trạng “xuống sắc” và “xuống sức” của con người là bởi vì họ phải chịu sự tấn công của quá nhiều chất độc hại trong cơ thể. Các chất này được “dung nạp” qua ăn uống, môi trường, ngủ - nghỉ trái nhịp sinh học…

Cơ thể chúng ta là bể chứa độc tố

 

Các chất độc tồn luôn ở xung quanh chúng ta, tự nhiên như cây cỏ, không khí hay đồ ăn hàng ngày. Cơ thể luôn phải thích nghi để tồn tại bằng một hệ thống lọc và thải độc tố hoàn hảo, đó chính là lá gan, thận, phổi và hệ bạch huyết.

 

Các cơ quan này có chức năng đào thải độc tố mà con người đã tích luỹ vào cơ thể thông qua ăn uống, hô hấp và tiếp xúc qua da. Khi những cơ quan này hoạt động tốt và nhịp nhàng, cơ thể sẽ đào thải được hầu hết các chất độc này ra khỏi cơ thể.

 

Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 50 năm qua, với sự phát triển của công nghiệp, các nhà khoa học đã tổng hợp hơn 80.000 hợp chất hóa học mới. Đó hoàn toàn là những chất nhân tạo, không một chất nào trong số này tồn tại một mình nó trong tự nhiên. Đáng nói hơn là mới chỉ có một nửa được thử nghiệm về ảnh hưởng của chúng đến con người.

 

Hóa chất độc có thể tìm thấy trong đất, nước, không khí và cơ thể chúng ta. Sự nhiễm độc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và sinh vật hoang dại. Cũng giống như các chất độc có sẵn trong tự nhiên, chúng đi vào cơ thể qua 4 con đường : ăn uống, hô hấp, tiếp xúc qua da và đáng sợ nhất là trực tiếp đưa vào tuần hoàn máu

 

Các chất nguy hiểm nhất là kim loại nặng, hợp chất chứa Clo hữu cơ, các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững. Chúng có những đặc điểm tương tự nhau đó là khả năng tích lũy sinh học trong cơ thể người và động vật; không bị phân hủy; có độc tính cao ngay cả ở liều lượng rất thấp; có mặt ở khắp nơi vì chúng có thể di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác theo không khí và nước.

 

Độc tố là kẻ thù của làn da đẹp

 

Ngày nay, những chất độc hại có rất nhiều trong  các đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm chế biến từ động vật nuôi tăng trọng, thuốc, hoá học và chất tạo mùi, mầu, vị, trong các loại thịt nướng… chúng tích lũy lại trong cơ thể và gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và vẻ đẹp của chúng ta.

 

Đối với phụ nữ, bị tích độc tố là nguyên nhân gây nên chứng béo phì. Bởi những chất độc quá nhiều sẽ tạo thành 1 màng cứng bao quanh những hạt mỡ nhỏ li ti, và biến chúng thành mỡ cứng cellulite. Độc tố cũng ngăn chặn sự bài tiết nhịp nhàng của cơ thể, gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng lớn đến sự lão hoá sớm, xuất hiện nếp nhăn, làm nám lây lan nhanh chóng và phát triển sâu, đậm màu và là nguyên nhân mụn trứng cá không bao giờ hết.

 

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu ở Anh, trong suốt cuộc đời phụ nữ tiếp xúc với độc tố nhiều gắp 4 lần nam giới, trong đó nguy hiểm nhất là các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa và hoá mỹ phẩm, chúng chứa trong thành phần của mình vô số những chất có hại cho cơ thể và phần lớn những chất này đều có  thể ngấm  qua da. Chúng làm thoái hoá các bộ phận trong cơ thể nhanh chóng hơn so với bình thường đặc biệt là khả năng tái  tạo tế bào do vậy khiến cơ thể mau lão hoá hơn, đồng thời gây ra nhiều vấn đề về thẩm mỹ.

 

Nhận thức và thói quen tiêu độc của người dân các nước trên thế giới :

 

- Nhịn ăn để thải độc: Trường phái này được một nhà khoa học người Mỹ đưa ra và rất được phổ biến tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, trên thực tế các nhà lịch sử cho rằng nhịn ăn để đào thải độc tố và lấy lại sức khoẻ là hình thức chữa bệnh và loại bỏ độc tố có từ rẩt lâu đời. Ví như lễ nhịn ăn Ramadan của người Hồi giáo là việc thải độc chữa bệnh được tiến hành dưới hình thức nghi lễ trang trọng. Trong Yoga của Ấn Độ, việc nhịn ăn để chữa bệnh nan y cũng là một trong những phương pháp luyện tập quan trọng nhất của trường phái này. Thực tế cũng đã cho thấy nhịn ăn có thể giúp thải độc và từ đó chữa được rất nhiều căn bệnh mà y học cũng phải bó tay.

 

- Ăn kiêng để thải độc: là hình thức ăn uống các chất bổ dưỡng có lợi cho các cơ quan đào thải độc tố trong cơ thể đồng thời hạn chế ăn các thức ăn không có hoá chất hoặc đã qua xử lý để loại bỏ phần lớn hoá chất. Ngoài ra, thành phần chủ yếu của việc ăn kiêng thải độc là rau xanh, hoa quả và nước. Phương pháp này rất được ưa chuộng tại Singapore.

 

Tất nhiên, việc nhịn ăn và ăn kiêng không được tuỳ tiện mà phải có tuân theo những chỉ dẫn khoa học đáng tin cậy.

 

- Thải độc tố bằng công nghệ cao: Đây là phát kiến mới được hưởng ứng nhiệt liệt trong ngành thẩm mỹ. Mục đích ban đầu của các loại công nghệ thải độc này là nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh có liên quan đến thẩm mỹ như mụn, nám, béo, … Tuy nhiên, ngày nay khi con người đã nhận thức được sự nghiêm trọng của độc tố trong cơ thể, các công nghệ này đã được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng như là một phương pháp phòng chống lão hoá, phòng các bệnh liên quan đến nội tiết tố và trẻ lâu mà không tốn kém thời gian hay tiền bạc

 

Một lịch trình tiêu độc tố cho người bình thường chỉ mất 3 - 5 ngày mỗi tháng. Những trường hợp bị bệnh lý hoặc sức khoẻ kém có thể tiến hành theo lịch trình tổng thải độc liên tục trong 1 tháng, sau đó duy trì mỗi tháng 3 buổi.

 

Công nghệ Bio spa là “lá bùa” của dịch vụ thời thượng này. Khách hàng được kiểm tra bảng test câu hỏi hiện trạng và thiết kế 1 lịch trình riêng biệt. Được bài tiết nước thừa, lưu thông hệ bạch huyết và cải thiện da mặt một cách rõ rệt. Mỗi ngày điều trị mất khoảng 180 phút. Tuy nhiên, đổi lại, bạn sẽ luôn làm chủ sức khoẻ và làn da sáng mịn của mình

 

Thông tin và dịch vụ tiêu độc tố được cung cấp bởi Trung tâm thẩm mỹ V-Medical spa 23B Thái Phiên Hà Nội Tel: 9743236/ 9743227 hoặc truy cập web site: www.vmedicalspa.com