1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

WB hỗ trợ 330 triệu USD cho Việt Nam

Ngày 17/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Klaus Rohland, đã ký kết ba hiệp định tín dụng trị giá hơn 330 triệu USD cho các lĩnh vực hiện đại hóa ngân hàng, điện nông thôn và đổi mới chính sách.

Theo hiệp định, 105 triệu USD được dành cho dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn II. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nâng cao năng lực cho các trung tâm xử lý của hệ thống thanh toán liên ngân hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm và dịch vụ mới.

Giai đoạn I của dự án này, kết thúc tháng 12/2003, đã giúp cải thiện đáng kể các dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế, thời gian thanh toán giảm từ 30 ngày xuống còn dưới 24 giờ. Số lượng giao dịch trong hệ thống thanh toán tăng từ 4.500 giao dịch/ngày lên 10.000 giao dịch/ngày.

Cũng theo hiệp định ký kết hôm nay, 220 triệu USD sẽ dành cho dự án Năng lượng nông thôn II. Với số tiền này, dự án sẽ phục hồi mạng lưới điện tại 1.200 xã ở 30 tỉnh của Việt Nam và chuyển đổi các đơn vị tại cơ sở hiện nay thành các hệ thống quản lý hữu hiệu hơn trong tương lai. Dự án sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định và hiệu quả cho khoảng 2,5 triệu hộ gia đình, chiếm hơn một nửa số gia đình hiện chưa có điện; đồng thời cung cấp khối lượng điện lớn để mở rộng sản xuất ở các vùng nông thôn.

Dự án điện nông thôn I, bắt đầu triển khai từ tháng 12/2001, đã nối hơn 900 xã với lưới điện quốc gia và cung cấp điện cho hơn một nửa triệu hộ gia đình.

Ngoài ra, một khoản viện trợ không hoàn lại 5,25 triệu USD từ Quỹ Ủy thác Môi trường toàn cầu (GEF) sẽ giúp cho việc phát triển chương trình tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để đổi mới chính sách quản lý tài chính, thương mại tại một số địa phương.

Theo TTXVN