1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Vua hàng hiệu" thu 7 tỷ đồng/ngày từ hàng miễn thuế, dịch vụ hàng không

Mộc An

(Dân trí) - Dù lợi nhuận quý IV/2023 giảm 40,5% nhưng cả năm 2023 công ty của vua hàng hiệu vẫn lãi gần 294 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2022.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với số liệu sụt giảm.

Quý vừa qua, công ty của vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận doanh thu thuần 694,2 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế đạt 264,9 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng doanh thu.

Lãi gộp quý IV/2023 ở mức 383 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận vào khoảng 55%. Mảng có biên lãi gộp cao nhất là hoạt động phòng chờ với mức 78,2%.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Sasco trong quý IV/2023 chỉ đạt 52,9 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là chi phí bán hàng tăng 54,8% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Theo văn bản giải trình, lợi nhuận sản xuất kinh doanh quý IV/2023 giảm mạnh chủ yếu do tăng trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi.

Tuy lợi nhuận quý IV/2023 sụt giảm nhưng lũy kế cả năm vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong năm 2023 công ty dịch vụ hàng không này ghi nhận doanh thu thuần tới 2.580,9 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2022. Như vậy mỗi ngày công ty này thu về khoảng 7,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt năm 2023 gần 294 tỷ đồng, tăng 40%. Đây là năm kinh doanh tốt nhất của Sasco trong 4 năm qua. 

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Sasco đạt 2.249,1 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận 475 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm gần 34% tài sản ngắn hạn.

Về phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn ở mức 756 tỷ đồng, nhưng chủ yếu là nợ phải trả người bán và không có nợ vay ngắn hạn.