1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VN-Index tăng nhẹ bất chấp toàn châu Á giảm

(Dân trí) - VN-Index hồi phục nhẹ vào cuối phiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp. 5 cổ phiếu mía đường đồng loạt tăng trần, cổ phiếu SSI tiếp tục gây thất vọng.

VN-Index tăng nhẹ bất chấp toàn châu Á giảm - 1
VN-Index cầm cự tại mốc 505 điểm
 
Thị trường chứng khoán Châu Á sáng nay đồng loạt giảm điểm do ảnh hưởng từ TTCK Mỹ cuối tuần trước (chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm hơn 260 điểm xuống dưới 10.100 điểm), chỉ số MSCI Asia giảm 0,89%, chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 0,95%, thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Philipin đồng loạt giảm điểm. Thị trường Nhật sáng nay không giao dịch.
 
VN-Index đã có dấu hiệu đuối sức ngay từ lúc mở cửa, dao dịch quanh mốc 504 điểm, thị trường hồi phục nhẹ vào giữa đợt 2, song sau đó tiếp tục giảm 1 điểm xuống 505 điểm duy trì trong suốt những phút cuối đợt 2.
 
Tuy nhiên, Vn-Index đã hồi phục nhẹ từ thời điểm 10h, đóng cửa đợt 2 tăng 0,01 điểm lên 506,22 điểm và đóng cửa cả phiên tăng 0,19 điểm lên 506,4 điểm. Khối lượng giao dịch phiên này tiếp tục ở mức thấp, đạt 43,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1.277,39 tỷ đồng.
 
OGC tiếp tục gây chú ý khi tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp, lên 44.200 đồng/cp, khớp lệnh gần 1,95 triệu đơn vị. Trong khi OGC tăng trần cùng với một số cổ phiếu bluechips khác như CTG, STB, VCB, FPT tăng nhẹ là các lực đỡ VN-Index cuối phiên, thì SSI tiếp tục gây thất vọng khi sáng nay mã này giảm 600 đồng xuống 33.800 đồng/cp.
 
Trong nhóm cổ phiếu tăng trần, ASM của CTCP Đầu tư và xây dựng Sao Mai An Giang tăng trần lên 63.500 đồng/cp, mức cao nhất kể từ khi cổ phiếu này chào sàn; các cổ phiếu có dư mua lớn là CNT (dư mua trần 760 nghìn đơn vị); HTV, L10, PGC, PIT, CNT, VFC, FDC (thanh khoản hơn 900.000 cp)…
 
Năm cổ phiếu mía đường niêm yết trên sàn là BHS, NHS, SBT, LSS và SEC đều tăng trần, trong đó SBT giao dịch tăng đột biên lên trên 1,6 triệu đơn vị. Nguyên nhân là do từ 3 tuần nay giá đường liên tục tăng. Tuy nhiên ông Hà Hữu Phái, tổng thư ký hiệp hội Mía đường Việt Nam khẳng định thời điểm này không hề có chuyện thiếu đường, giá tăng là do tác động từ… giá đường thế giới. Và hàng tồn kho tại các doanh nghiệp rất lớn.
 
Toàn thị trường cuối phiên có 108 mã giảm giá, trong đó có 4 mã giảm sàn là AGD, BT6, IMP và DTA.
 
Theo phân tích kỹ thuật của SSI, nhiều khả năng Vn-Index tiếp tục dao động đi ngang trong vùng 500-510 điểm vào tuần hiện tại. Các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục lựa chọn cổ phiếu ở các vùng giá thấp trong phiên để mua vào.
 
Đối với các nhà đầu tư lướt sóng có thể nắm giữ các cổ phiếu có sức cầu áp đảo , tuy nhiên nên xem xét cơ cấu lại danh mục và giảm dần các cổ phiếu yếu kém nếu thị truờng thế giới có những vận động không tích cực.
 
Tại sàn Hà Nội, HNX Index không có nhiều biến động trong phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số chốt ngày tại 160,37 điểm - giảm 0,75 điểm so với phiên trước.
 
Mặc dù chỉ số chung giảm nhưng tại thời điểm đóng cửa vẫn có 161 mã tăng trong khi chỉ có 115 mã giảm.
 
Nhiều cổ phiếu penny tiếp tục chuỗi tăng trần như AGC, AME, AMV, BHC, DCS, DNP, HDO, NAG… Tổng cộng có 57 mã đóng cửa tại giá trần. AGC và AMV đều đã tăng gấp đôi so với một tháng trước.
 
VSP tăng 1.200 đồng lên 45.000 đồng. Từ ngày 17/7, doanh nghiệp này đã đổi tên từ CTCP Đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin (Shinpetrol) thành CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSPP Corp).
 
Các cổ phiếu chủ chốt đều giảm nhẹ: VCG giảm 600 đồng, PVX giảm 400 đồng, PVS, SHB và ACB giảm 100 đồng…
 
Thanh khoản tăng nhẹ từ 40,7 triệu lên 42,4 triệu đơn vị, trị giá 1.245 tỷ đồng.
 
Phương Mai - Quốc Thắng