1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vn-Index giảm mạnh về gần 500 điểm

(Dân trí) - Đóng cửa phiên giao dịch sáng 18/2, Vn-Index giảm 5,91 điểm xuống 503,92 điểm (-1,16%). Thị trường đã giảm khá mạnh từ giữa đợt 2 khi có lúc VN-Index giảm hơn 7 điểm.

Vn-Index giảm mạnh về gần 500 điểm - 1
Gần 200 mã giảm, Vn-Index mất gần 6 điểm
 
Tuy nhiên khối lượng giao dịch tăng mạnh trong đợt 3 (gần 8 triệu cp) cho thấy NĐT bắt đầu tăng mạnh bắt đáy khi VN-Index xuống sát 500 điểm.

KLGD toàn phiên sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 38,44 triệu cổ phiếu, tương đương 896 tỷ đồng. Toàn thị trường đóng cửa với 213 mã giảm giá (có tới 40 mã giảm sàn), 37 mã tăng giá và 35 mã đứng giá.

TDC sáng nay giao dịch không hưởng quyền mua cp bằng mệnh giá tỷ lệ 1:4 và trả cổ tức năm 2010 4.000 đồng/cp, mã này tăng trần lên 13.500 đồng/cp và có dư mua trần hơn 1 triệu đơn vị.

Một số mã khác tăng trần trong phiên giao dịch sáng nay là NHW và VPL. Một số mã khác tăng giá là IMP (tăng 1.000 đồng), KAC (đầu phiên tăng trần, cuối phiên tăng 500 đồng); FDC (tăng 900 đồng), BT6 (tăng 2.000 đồng - ngày 24/2 giao dịch không hưởng quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:2).

Trong khi đó, 40 mã giảm sàn có một số mã đáng chú ý như SBS (giảm sàn 4 phiên liên tiếp); ITC (giảm sàn giao dịch 1.4 triệu cp); FPT, HSG…

Khá nhiều bluechips giảm mạnh trong phiên đã kéo Vn-Index giảm mạnh là SSI, KBC (giảm 1.100 đồng), VNM, HAG (giảm 1.500 đồng), DPM (giảm 1.300 đồng), BVH tăng 500 đồng…

Chiều 17/2, Chính phủ đã họp và đưa ra thông điệp kiềm chế lạm phát chặt chẽ hơn, trong đó theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Văn Ninh, Chính phủ sẽ có nghị quyết mới đưa ra thông điệp mạnh mẽ về thực hiện giải pháp giảm tổng cầu để kiềm chế lạm phát.

Còn theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị đưa ra các giải pháp mạnh để giảm tổng cầu, Thống đốc đề nghị tăng trưởng tín dụng dưới 20% chứ không phải là 23% hay 25% nữa.

Phương Mai - Quốc Thắng