1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vn-Index dưới 800 điểm, NĐT uống thuốc trợ tim

(Dân trí) - Một nhà đầu tư (NĐT) trên sàn chứng khoán đã phải uống thuốc trợ tim khi đáy 800 điểm bị thủng. Bác sĩ tâm lý khuyên chị nên “vứt tất cả CP vào ngăn kéo” nhưng chị vẫn phải bám sàn và uống thuốc trợ tim hàng ngày.

Vẫn biết đáy 800 điểm sẽ bị thủng bất cứ lúc nào, nhưng diễn biến của thị trường phiên hôm nay đã khiến hàng loạt NĐT trên sàn “chết đứng”, nhiều ý kiến bi quan còn cho rằng “sàn sắp sập”.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/1, Vn-Index mất thêm 31,06 điểm (tương đương giảm 3,84%) xuống mức 776,68 điểm, trở về điểm mà Vn-Index đã lập được vào khoảng tháng 6, tháng 7/2006.

Nhiều NĐT trên sàn chứng khoán sáng nay đã không còn giữ nổi bình tĩnh khi thấy tiền của mình “lần lượt ra đi”. Một NĐT trên sàn VIS không giấu nổi vẻ mặt thất thần: “Tôi không biết sẽ làm được gì trong mấy ngày tới. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào thị trường, giờ trong tay tôi không còn một đồng?”.

Thị trường chứng khoán lình xình, rồi đi xuống trong một thời gian dài, trong khi các biện pháp “cứu” thị trường phần nhiều chưa có tác dụng, khiến tâm lý NĐT càng bi quan.

Theo chuyên gia chứng khoán Huy Nam, việc Vn-Index thủng đáy 800 điểm, nguyên nhân chính vẫn là do sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán châu Á và thế giới, tác động đến các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

“Chỉ số Vn-Index hiện nay là bình thường, không có chuyện thị trường “sụp đổ” ở đây, còn diễn biến trên sàn cho thấy NĐT bị ảnh hưởng tâm lý hốt hoảng nên có nhiều quyết định thiếu chính xác trong hoạt động đầu tư của mình” - ông Huy Nam nói.

Cùng chung nhận định với nhận định này, đại diện Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho hay: “Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo đã tác động rất mạnh tới các tổ chức nước ngoài khiến họ mua ít đi, tâm lý NĐT trong nước vốn đã tổn thương nay lại càng bị ảnh hưởng thêm”.

Còn theo ý kiến của đại diện Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia thì: Những động thái cứu thị trường chỉ trên các diễn đàn, kể cả các hội nghị mà UBCKNN vừa tổ chức, cũng chỉ mang tính chất lý thuyết, không đưa ra một cái gì cụ thể.

Các chuyên gia cho hay, theo phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, thì dự đoán đáy của Vn-Index không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là niềm tin của NĐT, bởi niềm tin này mà giảm sút vô vọng thì đáy nào cũng có thể bị phá vỡ.

An Hạ