Việt Nam - Australia hướng tới kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD
(Dân trí) - Việt Nam - Australia đang mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại với nhiều dư địa mới, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD.
Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Sau hơn 5 thập kỷ, quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tháng 3/2024, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.
Thương mại Việt Nam - Australia tăng mạnh
Quan hệ kinh tế, thương mại tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 6,8 tỷ USD hàng hóa sang Australia, tăng 5,6%, trong khi nhập khẩu 7,2 tỷ USD.
Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%.
Australia cũng nằm trong nhóm 10 đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, du lịch và viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Việt Nam xuất khẩu lô bưởi chính ngạch đầu tiên vào thị trường Australia hồi tháng 4 (Ảnh: Huân Trần).
Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ tương đối rõ. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Australia các nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, trong khi nhập khẩu nhiều nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất trong nước như quặng, than, bông và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Đáng chú ý, hiện Việt Nam là một trong 5 nhà nhập khẩu quặng sắt và than lớn nhất từ Australia, trong khi Bang Tây Australia giữ vị trí tuyệt đối về quặng sắt và năng lượng của nước này, chiếm đến hơn 90% sản lượng xuất khẩu quặng sắt và chiếm tỷ trọng rất lớn về các khoáng sản khác như vàng, khí tự nhiên hóa lỏng và các khoáng sản thiết yếu khác.
Nhiều dư địa mở rộng hợp tác
Từ góc độ của Thương vụ Việt Nam tại Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia (Bộ Công Thương) nhìn nhận chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, củng cố niềm tin chiến lược và mở ra thêm không gian hợp tác kinh tế.
Trên cơ sở các cam kết cấp cao, hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, chuyển hóa các định hướng chiến lược thành các thỏa thuận thương mại, dự án đầu tư. Bà đánh giá đây là những tiền đề rất quan trọng để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.
Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết đánh giá từ lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai bên cho thấy, mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã tạo nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư song phương đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thực chất.
Theo bà Mỹ, hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi cung ứng. Nông sản chế biến sâu, thực phẩm chất lượng cao, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, năng lượng, khoáng sản thiết yếu được đánh giá là những lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới.
Australia có nhu cầu lớn đối với thực phẩm chế biến sâu, Halal, sản phẩm hữu cơ, trong khi thị trường xây dựng mở ra cơ hội cho sắt thép, gỗ, nội thất và vật liệu thân thiện với môi trường. Hai nước cũng có thể mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng nguyên liệu, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi năng lượng sạch.

Gian hàng Thương vụ Việt Nam tại Australia - Global Sourcing Expo hồi cuối tháng 11/2025 trưng bày và giới thiệu sản phẩm của ngành dệt may, thời trang và giầy da của Việt Nam (Ảnh: MOIT).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Australia trong thời gian qua đã và đang triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng “Chủ động - Có trọng điểm” hướng tới các giá trị bền vững và hiệu quả thực chất cho doanh nghiệp.
Thời gian tới, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết sẽ tập trung kết nối, quảng bá các nhóm hàng phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng xanh tại Australia như nông sản hữu cơ, thực phẩm chế biến sâu, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.
Trong tháng 9, Thương vụ sẽ đưa khoảng 20 doanh nghiệp Australia sang Việt Nam tham dự Vietnam International Sourcing (VIS 2026), tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và nhà thu mua Việt Nam.
Bên cạnh đó, Thương vụ sẽ tăng cường phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp nhập khẩu và hệ thống phân phối lớn tại Australia, hỗ trợ hàng Việt đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và từng bước tiếp cận các chuỗi bán lẻ như Coles, Woolworths. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo chính sách và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh.





