1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tỷ phú Trần Đình Long: Chưa sợ cái gì, "mất dây thần kinh sợ rồi"

Phương Liên

(Dân trí) - Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát không sợ cạnh tranh, chưa sợ cái gì cả. Tỷ phú Trần Đình Long còn nói vui rằng để cạnh tranh với tập đoàn này "là khó đấy".

Tại phiên họp đại hội cổ đông 2025 của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) sáng nay (17/4), trả lời cổ đông về lo ngại dự án mới của Xuân Thiện sẽ làm thị trường thêm cạnh tranh, ông Trần Đình Long cho biết tập đoàn không sợ cạnh tranh, chưa sợ cái gì cả. Tỷ phú Trần Đình Long còn nói vui "mất dây thần kinh sợ lâu rồi".

"E ngại thì lúc nào cũng e ngại, thời nào cũng có đối thủ. Nói như thế không phải là chủ quan song chúng ta cần bình tĩnh đối phó. Tóm lại, để cạnh tranh với Hòa Phát là khó đấy", tỷ phú Long cười nói.

Chia sẻ về tỷ trọng xuất khẩu, ông Long nói: "Từ trước đến nay, chúng tôi luôn duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở mức hợp lý, không quá phụ thuộc vào xuất khẩu. Đến nay nhìn lại thấy chúng ta đã đúng".

Thông tin thêm, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc tập đoàn, nói doanh nghiệp này luôn cố gắng duy trì tỷ trọng xuất khẩu dưới 20%.

"Thực tế có giai đoạn như 2024 khi thị trường trong nước khó khăn thì tỷ trọng xuất khẩu đã lên tới 31%, cao nhất từ trước tới nay. Đây là giải pháp tức thời, còn về nguyên tắc thì công ty luôn cố gắng duy trì tỷ trọng ở ngưỡng 20%", ông Thắng nói.

Tỷ phú Trần Đình Long: Chưa sợ cái gì, mất dây thần kinh sợ rồi - 1

Chủ tịch Trần Đình Long tại phiên họp sáng nay (Ảnh: MK).

Cụ thể, thép của tập đoàn hiện xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới và thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 1%. Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng với bất ổn như vừa qua thì việc chia nhỏ thị trường sẽ giúp mức độ ảnh hưởng ít đi và tập đoàn có thời gian xoay chuyển sang thị trường khác.

Trả lời về khả năng hợp tác với VinFast trong việc cung cấp thép cho xe điện, ông Long nói Hòa Phát đã và đang chủ động tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong ngành ô tô và vận tải, không chỉ riêng VinFast.

Đối với phương án trả cổ tức, theo tờ trình ban đầu, tập đoàn dự kiến chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 20% gồm 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Song trước chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ, Hòa Phát đã quyết định không chia cổ tức tiền mặt mà trả toàn bộ bằng cổ phiếu trên cơ sở thận trọng và đảm bảo nguồn vốn tiền mặt trước những biến động ở tầm quốc tế. 

Như vậy, đây là năm thứ 3 tập đoàn không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Chia sẻ với cổ đông, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết: "Ngay sau ngày 2/4, do biến động thuế quan thì lập tức chúng tôi lập tức phải đi vào phòng thủ. Điều đáng mừng là chúng tôi nhận được sự đồng cảm của cổ đông trên thị trường".

Ông Long cam kết từ 2026, Hòa Phát sẽ chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông nếu nền kinh tế không có thêm bất ổn.

Năm nay, công ty của "vua thép" Trần Đình Long đặt mục tiêu doanh thu 170.000 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2024. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 15.000 tỷ đồng, tăng 25%.

Ông Long nêu dù kế hoạch này đầy tham vọng, nhưng tập đoàn vẫn tự tin với kết quả khả quan trong quý I khi ghi nhận doanh thu đạt 37.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 3.300 tỷ đồng.