1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Nhật Linh

(Dân trí) - Cách đây vài năm, rất ít người biết đến ông Gautam Adani, nhưng giờ đây, ông trùm hạ tầng người Ấn này đã trở thành người giàu thứ 3 thế giới.

Lần đầu tiên, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ và là người giàu nhất châu Á lọt vào top 3 người giàu nhất thế giới của Bloomberg Billionaires Index. Trước đó, những người từng giàu nhất châu Á như tỷ phú đồng hương Mukesh Ambani và tỷ phú Trung Quốc Jack Ma cũng chưa từng tới danh sách top 3 này. 

Tỷ phú Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam trở thành người giàu thứ 3 thế giới - 1

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trong năm nay đã nhanh chóng vươn lên các vị trí trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới và hiện là người giàu thứ 3 thế giới (Ảnh: EPA).

Với 137,4 tỷ USD giá trị tài sản ròng, Adani đã vượt qua ông vua hàng hiệu người Pháp Bernard Arnault trở thành người giàu thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau hai tỷ phú người Mỹ Elon Musk và Jeff Bezos trong bảng xếp hạng.

Ông Adani, 60 tuổi, đã dành nhiều năm để phát triển đế chế kinh doanh của mình từ ngành than đến cảng biển. Ông cũng đầu tư vào mọi thứ từ trung tâm dữ liệu đến sản xuất xi măng, truyền thông và cả alumina. Ngoài ra, tập đoàn của ông còn sở hữu cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ và nhà điều hành sân bay, nhà phân phối khí đốt và công ty khai thác than.

Với rất nhiều ngành nghề kinh doanh như vậy, Tập đoàn Adani đang có ý định mở rộng tại nhiều quốc gia khác trên thế giới bằng một quỹ đầu tư lên tới 100 tỷ USD, trong đó Việt Nam. Trước đó, trong năm 2021, tập đoàn này đã đầu tư vào 2 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Khi đế chế của ông phát triển trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, tài sản cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, điều đó cũng gây ra những lo ngại về sự tăng trưởng quá mức. Theo một báo cáo của CreditSights phát hành trong tháng này, những giao dịch của ông Adani chủ yếu được thực hiện bằng vốn vay và đế chế của ông "đang sử dụng đòn bẩy quá mức".

Ngoài ra, một số nhà lập pháp và nhà quan sát thị trường cũng đã nêu ra những lo ngại về cơ cấu cổ đông không rõ ràng và thiếu sự bao quát ở các công ty thuộc Adani Group. Tuy nhiên, các cổ phiếu này đã tăng vọt, một số công ty có mức tăng hơn 1.000% trong năm 2020, với định giá đạt 750 lần thu nhập, khi ông trùm này tập trung vào những lĩnh vực mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho là quan trọng đáp ứng các mục tiêu dài hạn của Ấn Độ.

Việc xoay trục sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng mới đây cũng đã giúp ông giành được các khoản đầu tư từ các công ty lớn trên thế giới như Warburg Pincus và TotalEnergies SE. Điều này cũng ông Adani bước vào vị trí top 10 người giàu nhất thế giới thường chỉ dành cho các ông trùm công nghệ Mỹ. Việc giá than tăng vọt trong những tháng gần đây trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu cũng góp phần giúp ông thăng hạng.

Và chỉ trong năm nay, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc khiến tài sản của hầu hết cả tỷ phú đều bốc hơi, thì tài sản của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ vẫn tăng thêm 60,9 tỷ USD, nhiều hơn 5 lần so với bất kỳ ai. Hồi tháng 2, lần đầu tiên, Adani đã vượt qua Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á và gia nhập câu lạc bộ tỷ phú 100 tỷ USD vào tháng 4. Tháng trước, ông cũng đã vượt qua tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu thứ 4 thế giới.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, sở dĩ tỷ phú Adani có thể dễ dàng vượt qua một số người giàu nhất nước Mỹ một phần là vì gần đây họ đã tăng cường làm từ thiện.

Tháng 7, tỷ phú Bill Gates cho biết ông đã chuyển 20 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates. Tỷ phú Warren Buffett cũng đã quyên góp hơn 35 tỷ USD cho từ thiện. Ông Bill Gates hiện đứng vị trí thứ 5, trong khi tỷ phú Buffett xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Ông Adani cũng đã tăng cường các hoạt động quyên góp từ thiện trong năm qua. Hồi tháng 6, ông đã cam kết quyên góp 7,7 tỷ USD cho các hoạt động xã hội nhân kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi của mình. 

Theo Bloomberg