Trước mùa tựu trường, phụ huynh tính cách tiết kiệm từ cây bút, cục tẩy
(Dân trí) - Bút chì, cục tẩy chỉ vài nghìn đồng nhưng khi trẻ liên tục làm mất, khoản chi nhỏ có thể thành cả trăm nghìn đồng mỗi học kỳ. Không ít phụ huynh vì thế thay đổi cách mua sắm.
Một cây bút chì chỉ vài nghìn đồng, một cục tẩy còn rẻ hơn cốc trà đá. Thế nhưng với nhiều gia đình có con học tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1, những món đồ nhỏ này lại là khoản phát sinh đều đặn mỗi tháng vì liên tục thất lạc. Chính vì vậy, thay vì chỉ săn khuyến mãi hay tìm nơi bán rẻ, nhiều phụ huynh bắt đầu thay đổi cách chi tiêu.
Trong nhóm có chủ đề đồng hành con vào tiểu học, một phụ huynh chia sẻ từng rất tự tin khi con chuẩn bị vào lớp 1. Chị dặn con kiểm tra hộp bút trước khi tan học, cất bút sau khi viết, tự giữ đồ dùng cá nhân. Nhưng chỉ sau vài tuần nhập học, bút chì, tẩy và thước lần lượt "không cánh mà bay". "Có hôm con mang hộp bút đi đầy đủ, chiều về vẫn còn nguyên hộp nhưng bên trong gần như trống không", chị kể.
Sau nhiều lần mua mới, chị quyết định thay đổi từ phía mình. Tẩy được cắt làm 2 hoặc làm 4, mỗi ngày con chỉ mang 3 cây bút chì đã gọt sẵn, còn đồ chuốt bút để ở nhà. Toàn bộ đồ dùng đều được dán nhãn tên để hạn chế cầm nhầm. "Đồ vẫn mất nhưng ít hơn trước nên cũng đỡ phải mua liên tục", chị nói.

Phụ huynh mua bút, tẩy cho con chuẩn bị vào lớp 1 (Ảnh: Cẩm Hà).
Khảo sát của phóng viên báo Dân trí cho thấy không ít gia đình tại Hà Nội cũng gặp tình trạng này. Chị Nguyễn Thảo (phường Thanh Liệt, Hà Nội) kể con mới đi học gần 2 tháng nhưng đã làm mất khoảng 10 cây bút chì và 4 cục tẩy, dù gia đình đã dán nhãn tên lên từng món đồ. "Nhiều hôm tan học là chạy ngay ra khu vui chơi nên quên luôn chuyện kiểm tra hộp bút", chị chia sẻ.
Trong khi đó, chị Thanh (phường Hà Đông) lại áp dụng một quy tắc tài chính ngay từ nhỏ, đó là bố mẹ chỉ mua lần đầu, nếu làm mất thì con sẽ dùng tiền mừng tuổi để mua lại. Theo chị, khi phải bỏ tiền của chính mình, trẻ sẽ có ý thức giữ gìn đồ dùng hơn.
Ngoài việc thay đổi cách quản lý, nhiều gia đình cũng tính toán kỹ hơn trong khâu mua sắm đầu năm học. Có 3 con đang đi học, chị Nga (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết thay vì mua lẻ ở nhà sách, gia đình thường mua bút chì, tẩy, thước và vở theo hộp/tập tại chợ bán sỉ hoặc săn các chương trình giảm giá trên sàn thương mại điện tử. "Nhà đông con nên những món nhỏ lại thành khoản đáng kể. Mua theo lố vừa rẻ hơn, vừa có sẵn để thay khi các con làm mất", chị nói.
Theo chị Hiền, chủ một cửa hàng văn phòng phẩm tại chợ Hà Đông (Hà Nội), càng gần ngày khai giảng, lượng khách đến mua đồ dùng học tập càng đông, nhưng cách mua đã có nhiều thay đổi.
"Nhiều phụ huynh bây giờ hỏi giá rất kỹ, so sánh từng loại rồi mới quyết định. Không ít người mua cả chục cây bút chì hoặc vài chục cục tẩy một lần vì xác định con sẽ dùng hoặc làm mất trong cả học kỳ", chị cho biết. Theo chị, các mặt hàng phổ thông vẫn bán chạy nhất bởi nhiều gia đình ưu tiên tính thực dụng thay vì những mẫu mã cầu kỳ, giá cao như trước.

Một góc cửa hàng văn phòng phẩm tại chợ Hà Đông (Ảnh: Cẩm Hà).
Những câu chuyện như "có hộp bút nhưng bên trong không còn gì", "một năm mất 8 hộp bút màu" hay "20 cục tẩy vẫn không đủ" thường xuyên được chia sẻ trên các diễn đàn phụ huynh mỗi dịp tựu trường.
Mỗi món đồ chỉ có giá vài nghìn đồng nên thường ít được để ý. Tuy nhiên, khi việc thất lạc lặp lại hàng chục lần trong năm học, tổng số tiền thay mới có thể lên tới vài trăm nghìn đồng. Với những gia đình đông con, con số này còn lớn hơn.
Do vậy, thay vì chỉ tìm nơi bán rẻ nhất, nhiều phụ huynh cho rằng cách tiết kiệm hiệu quả hơn là kiểm soát những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên. Từ việc chỉ cho con mang vừa đủ đồ dùng đến lớp, tận dụng sách của anh chị hay mua theo lốc để giảm giá thành, những thay đổi nhỏ này có thể giúp ngân sách mùa tựu trường "dễ thở" hơn đáng kể.





